Vấn đề Hồng Kông lại thành tâm điểm

20/11/2020 09:58 GMT+7

Liên minh tình báo Ngũ Nhãn phản đối sắc lệnh của Trung Quốc cho phép Hồng Kông bãi nhiệm chính trị gia đe dọa an ninh quốc gia

Ngoại trưởng của liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand) hôm qua cùng cáo buộc Trung Quốc vi phạm Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh năm 1984 sau khi các nghị sĩ đối lập bị loại khỏi cơ quan lập pháp Hồng Kông, theo Reuters.
“Chúng tôi đề nghị Bắc Kinh xem xét lại hành động chống lại cơ quan lập pháp Hồng Kông và ngay lập tức phục chức các nghị sĩ”, theo tuyên bố chung của liên minh. Đáp lại, Bắc Kinh yêu cầu nước ngoài không can dự vào vấn đề Hồng Kông.
Tuần rồi, Trung Quốc ban hành sắc lệnh cho phép Hồng Kông bãi nhiệm chính trị gia đe dọa an ninh quốc gia. Sau đó, 4 nhà lập pháp đối lập Hồng Kông bị bãi nhiệm và hàng loạt nghị sĩ từ chức.

Đặc khu trưởng cùng nhiều quan chức Hồng Kông bị Mỹ cấm vận

Tuyên bố chung Trung - Anh là hiệp ước đảm bảo duy trì quyền tự chủ của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.