Vận chuyển ma túy thuê, nhận án tử hình

29/10/2020 16:07 GMT+7

Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lâm Quốc Thắng án tử hình, thay cho mức án chung thân ở phiên sơ thẩm, về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29.10, TAND cấp cao TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lâm Quốc Thắng (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" và tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trước đó, vào tháng 11.2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thắng tù chung thân về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy", 7 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là tù chung thân.
Sau phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Thắng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, Viện KSND TP.HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Thắng.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thắng là đặc biệt nguy hiểm, khối lượng ma túy vận chuyển lớn, bản án sơ thẩm là chưa tương xứng, nên HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắng 7 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Thắng về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Tổng hình phạt cho 2 tội danh trên là tử hình.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 12.2018, Thắng quen Hoàng (không rõ lai lịch) ở Cần Thơ. Hoàng thuê Thắng lên TP.HCM nhận ma túy rồi vận chuyển về Cần Thơ cho Hoàng. Thắng đồng ý và vận chuyển chuyến đầu được Hoàng trả tiền công 20 triệu đồng.
Ngày 30.12.2018, Thắng thuê ô tô đi từ Cần Thơ lên TP.HCM. Chuyến thứ hai này Thắng chưa thỏa thuận tiền công nhưng được Hoàng đưa trước 20 triệu đồng để đi lại. Sau khi nhận được ma túy từ một người không rõ lai lịch trong một con hẻm trên đường Trần Khánh Dư (Q.1, TP.HCM), , Thắng đem cất trong ô tô rồi bảo tài xế chạy về chung cư ở H.Bình Chánh, TP.HCM để ngủ nhờ nhà người bạn.
Ngày 31.12.2018, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Bình Chánh kiểm tra chung cư, bắt quả tang Thắng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ là 1.980,88 gr loại MDMA. Tiếp tục khám xét nơi ở của Thắng ở Q.Ninh Kiều, Cần Thơ, cảnh sát thu giữ thêm 27,7533 gr MDMA và 4,0852 gr katemine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.