Vận chuyển đất trái phép từ dự án cao tốc ra bên ngoài

Thanh Quân
Thanh Quân
19/03/2024 09:33 GMT+7

Sáng 19.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết lực lượng chức năng của huyện đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người vận chuyển đất trái phép từ dự án cao tốc ra ngoài.

Trước đó, giữa tháng 3.2024, tổ công tác liên ngành của H.Tuy Phước trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một xe máy múc và 3 xe tải đang khai thác, vận chuyển đất trong phần diện tích đất thừa của gói thầu XL-11, thuộc dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (xã Phước Thành, H.Tuy Phước), ra ngoài để san lấp.

Vận chuyển đất trái phép từ dự án cao tốc ra bên ngoài- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng H.Tuy Phước bắt quả tang vụ vận chuyển đất trái phép

THANH HỒ

Tổ công tác của H.Tuy Phước đã lập biên bản các trường hợp vi phạm, yêu cầu dừng việc vận chuyển đất dư từ công trình thi công cao tốc ra bên ngoài.

"Những người chở đất là người dân địa phương. Họ thấy đất đó bình thường đưa đi đổ ở bãi thải nên xin chở về. Các cán bộ kỹ thuật công trình sau khi bị nhắc nhở cũng đã rút kinh nghiệm. Hiện các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính những trường hợp vận chuyển đất trái phép", ông Nguyễn Ngọc Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, hiện Công an H.Tuy Phước và Phòng TN-MT H.Tuy Phước đang tiếp tục xác minh, làm rõ có hành vi mua bán đất trái phép hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.