Vẫn chưa bắt được con khỉ hoang tấn công trẻ em ở Thái Bình

Cù Hiền
Cù Hiền
10/12/2022 16:14 GMT+7

Mặc dù lực lượng chức năng đã đặt lồng để bẫy, bơm thuốc mê vào hoa quả cho con khỉ ăn... nhưng đến nay vẫn chưa vây bắt được con khỉ hoang.

Ngày 10.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân (H.Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ một con khỉ xuất hiện trên địa bàn, tấn công nhiều trẻ em ngày 8.12 vừa qua, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện nhiều biện pháp để vây bắt nhưng do địa hình rộng, nhiều vườn, con khỉ lại rất thông minh, di chuyển nhanh nên lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được.

Hình ảnh con khỉ được người dân chụp lại

ctv

“Những ngày qua, chúng tôi đã liên tục thông báo để người dân có phương án chủ động bảo vệ an toàn tính mạng của mình và người thân cùng tài sản, hoa màu, tránh sự quậy phá của con khỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản”, ông Tạo nói.

Thông tin thêm về sự việc này, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Bình (Sở NN-PTNT Thái Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã sử dụng rất nhiều biện pháp như dùng lồng inox, dùng thuốc gây mê dạng dung dịch (Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cung cấp) bơm vào hoa quả... nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể bắt nhốt được con khỉ.

Theo thông tin Chi cục Kiểm lâm Thái Bình xác định, con khỉ xuất hiện tại địa phương này từ khoảng 2-3 tháng trước, chưa xác định được chủ nuôi. Con khỉ nặng hơn 10 kg, khoảng 10 năm tuổi.

Để phục bắt con khỉ, Chi cục Kiểm lâm Thái Bình từng đầu tư một cái lồng bằng inox trị giá 5 triệu đồng, nhử khỉ chui vào. Một lần bẫy sập nhưng con khỉ không chui vào lồng.

“Sau lần đó, con khỉ không đến gần chiếc lồng nữa. Thậm chí, chúng tôi đã đề nghị Bệnh viện Tâm thần cung cấp thuốc gây mê dạng dung dịch, bơm vào quả, lừa cho khỉ ăn. Con khỉ sau đó đã ăn hết quả, nhưng không có dấu hiệu bị ngấm thuốc. Có thể do hàm lượng thuốc mê không đủ liều”, vị này cho hay.

Được biết, Chi cục Kiểm lâm Thái Bình đã xin ý kiến cấp trên để tìm biện pháp tối ưu nhưng đến nay vẫn chưa có phương án phù hợp.

Con khỉ là động vật thuộc nhóm IIB, theo quy định, người dân muốn nuôi nhốt trong nhà bắt buộc phải xin cấp giấy phép. Tuy nhiên, trường hợp con khỉ này có thể đã được nuôi trái phép.

Theo pháp luật quy định, đối với trường hợp này, nếu không thể bắt sống khỉ thì chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố có thẩm quyền ra quyết định bắn chết, bởi đây là động vật hoang dã hung dữ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.