Vải thiều xuất sang Mỹ sắp được chiếu xạ tại Hà Nội

22/05/2023 20:59 GMT+7

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đang tích cực làm việc với Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ để Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được công nhận đủ điều kiện chiếu xạ vải thiều xuất khẩu sang Mỹ.

Mỹ sẵn sàng cử chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ chiếu xạ vải

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.5, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết cơ quan này đang chuẩn bị tích cực để đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều đến các thị trường khó tính, trong đó có thị trường Mỹ.

Vải thiều xuất khẩu sang Mỹ sắp được chiếu xạ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Dự kiến năm nay vải thiều xuất khẩu đi Mỹ sẽ được chiếu xạ tại Hà Nội

THANH TÌNH

Theo ông Hoàng Trung, hiện nay, Mỹ và Úc là hai thị trường yêu cầu quả vải phải được xử lý bằng phương pháp chiếu xạ. Nhưng đối với thị trường Úc thì có nhiều thuận lợi, khi việc chiếu xạ, đóng gói vải được thực hiện ngay tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. 

Riêng thị trường Mỹ chỉ chấp nhận 2 cơ sở tại TP.HCM và Long An đủ điều kiện chiếu xạ và đóng gói. Để xuất khẩu vải thiều sang Mỹ, nhiều năm nay, doanh nghiệp phải vận chuyển từ Bắc Giang, Hải Dương vào phía nam nên tốn kém chi phí, thời gian, trong khi quả vải có mùa vụ ngắn.

Năm nay, Cục Bảo vệ thực vật đã làm việc với APHIS, Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (doanh nghiệp giữ vai trò điều phối) và Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội lắp đặt, bổ sung thêm các thiết bị để cơ sở này được công nhận đủ điều kiện chiếu xạ, đóng gói vải thiều xuất khẩu vào Mỹ.

Vải thiều xuất khẩu sang Mỹ sắp được chiếu xạ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Hoàng Trung thông tin về điểm mới trong công tác chuẩn bị xuất khẩu vải thiều năm 2023 tại cuộc họp của Bộ NN-PTNT ngày 21.5

PHAN HẬU

Ông Hoàng Trung cho biết, dự kiến cuối tuần tới, bộ thiết bị điều khiển dây chuyền chiếu xạ theo yêu cầu của Mỹ sẽ được chuyển về Việt Nam. Khi có thiết bị, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội sẽ lắp đặt ngay.

Cục Bảo vệ thực vật đã mời và Mỹ đã sẵn sàng cử chuyên gia sang Việt Nam đánh giá tổng thể về mặt kỹ thuật, hoàn tất các thủ tục công nhận đối với cơ sở chiếu xạ này. Khi đó, vải thiều từ Bắc Giang, Hải Dương được chuyển về Hà Nội để chiếu xạ, không cần phải đưa vào phía nam như những năm trước đây.

"Cục Bảo vệ thực vật đang cố gắng để kịp đưa Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được Mỹ công nhận, đi vào vận hành ngay năm nay để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang Mỹ", ông Trung nói.

Kiểm soát chặt dư lượng thuốc trong vải thiều xuất sang Nhật

Tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina T&T, cho biết Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội nếu được công nhận đủ điều kiện sẽ mở ra cơ hội rất lớn trong xuất khẩu vải thiều sang Mỹ, khi doanh nghiệp không phải vận chuyển vải bằng máy bay vào miền Nam để chiếu xạ.

"Vận chuyển bằng máy bay khiến mỗi kg vải đội lên 11.000 - 12.000 đồng. Nếu vải được chiếu xạ tại Hà Nội thì rất tốt cho các doanh nghiệp. Khi giảm được chi phí, quả vải xuất khẩu có sức cạnh tranh tốt hơn", ông Tùng nói.

Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương này có gần 30.000 ha vải thiều. Trong đó, diện tích vải thiều đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ đã được cấp 17 mã số vùng trồng, với diện tích khoảng 205 ha. Năm nay, sản lượng vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ ước đạt 1.500 tấn.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho rằng Mỹ là thị trường lớn, nhiều tiềm năng và nếu quả vải thiều được thị trường này chấp nhập, cũng đồng nghĩa có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường khác trên thế giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.