Vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer, Moderna có thể sớm được cấp phép sử dụng

19/11/2020 08:15 GMT+7

Giới chức Mỹ cho biết vắc xin ngừa Covid-19 của các hãng dược Pfizer và Moderna có thể sẽ được cấp phép sử dụng trong vòng vài tuần tới, tạo tiền đề cho việc tiêm chủng bắt đầu ngay trong năm nay.

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18.11 (giờ Mỹ) rằng: “Hiện chúng tôi có hai loại vắc xin an toàn và hiệu quả cao có thể được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép sử dụng và sẵn sàng phân phối trong vòng vài tuần”.
Các bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ sẵn sàng bắt đầu phân phối vắc xin trong vòng 24 giờ sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép cho sử dụng khẩn cấp các vắc xin của hai hãng dược Mỹ Pfizer và Moderna.
Giới chức Mỹ cho biết thêm khoảng 40 triệu liều của cả hai loại vắc xin trên, cả hai đều cần tiêm hai mũi cách nhau khoảng 4 tuần, sẽ có sẵn vào cuối năm nay. Sau đó, hai hãng dược Pfizer và Moderna sẽ có thể sản xuất tổng cộng hơn 40 triệu liều thuốc/tháng cho người Mỹ.

Tiến triển vắc xin ngừa Covid-19: hiệu quả cao, khó bảo quản

Ngoài ra, thêm hai loại vắc xin ngừa Covid-19 khác của Mỹ có thể sẽ có dữ liệu sớm trong vòng vài tuần tới, theo các quan chức Mỹ.
Ông Moncef Slaoui, người đứng đầu Chiến dịch Warp Speed vận động cho chương trình vắc xin ngừa Covid-19 của Mỹ, khẳng định sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào đối với việc ai được tiêm loại vắc xin nào.
Các quan chức chính phủ và các công ty tư nhân sẵn sàng phân phối vắc xin của Pfizer và Moderna - cả hai đều có hiệu quả khoảng 95% trong các cuộc thử nghiệm lớn - cho tất cả các vùng miền của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.