Vắc xin Covid-19 lưỡng trị cho kết quả như vắc xin cũ

27/10/2022 13:55 GMT+7

Vắc xin nhắm tới cả biến thể gốc lẫn biến thể Omicron không tạo ra nhiều kháng thể hơn so với các vắc xin Covid-19 ban đầu.

Ảnh minh họa

reuters

Một nghiên cứu độc lập quy mô nhỏ cho thấy các vắc xin Covid-19 lưỡng trị (“bivalent”, tức vắc xin nhắm tới cả biến thể gốc lẫn biến thể Omicron của SARS-CoV-2) không tạo ra nhiều kháng thể hơn so với các vắc xin Covid-19 ban đầu, Bloomberg đưa tin ngày 26.10.

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia và Đại học Michigan ở Mỹ đã so sánh mức độ kháng thể giữa 2 nhóm: 21 người tiêm mũi vắc xin tăng cường (mũi 4) là vắc xin lưỡng trị của Moderna hoặc Pfizer-BioNTech SE, với 19 người tiêm cả 4 mũi đều là vắc xin ban đầu. Kết quả cho thấy mức độ kháng thể ở 2 nhóm này là ngang nhau.

Dù vậy, kết quả cần được xác nhận thông qua các nghiên cứu quy mô lớn hơn.

Moderna từ chối tiết lộ công nghệ vắc xin Covid-19 cho Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.