Va chạm liên hoàn, tàu chở than chìm trên vịnh Hạ Long

21/10/2017 17:25 GMT+7

Một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 tàu hàng trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 1 tàu chở than bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng nay (21.10), Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin, tại khu vực cửa Hẹp trên vịnh Hạ Long, tàu HD-2069, vận chuyển 1.500 tấn ngô, do anh Vũ Thế Việt (50 tuổi, trú tại xã Thanh Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) làm thuyền trưởng bất ngờ va chạm với tàu TB-1729 đang chở 800 tấn cát, do anh Trần Văn Tĩnh (26 tuổi, trú tại xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) làm thuyền trường.
Cú đâm khiến tàu HD-2069 bị xoay ngang, mạn phải của tàu va chạm với mạn trái tàu BN-0945 chở hơn 1.300 tấn than, do anh Tạ Văn Vĩnh (trú tại xã Đồng Tâm, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) làm thuyền trưởng.
Va chạm khiến tàu TB-1729 hư hỏng nặng phần mũi tàu, còn tàu BN-0945 bị chìm, 4 thuyền viên phải nhảy xuống biển.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sử tỉnh Quảng Ninh đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ và 1 tàu cứu nạn, 3 ca nô phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu hộ thành công 4 thuyền viên trên tàu BN-0495.
Ngay trong chiều 21.10, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai việc trục vớt chiếc tàu bị đắm, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.