V-League 2023 sẽ tổ chức theo thể thức các giải đấu của châu Âu

15/06/2022 19:57 GMT+7

Chiều nay (15.6), Hội nghị Ban chấp hành Bóng đá Việt Nam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra và quyết định những vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Một trong những vấn đề quan trọng được đề cập đó là báo cáo định hướng về việc chuyển đổi thời gian, lộ trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2023. Để đảm bảo thay đổi thời gian mùa giải theo kịp lộ trình của AFC, dự kiến các giải chuyên nghiệp mùa giải 2023 diễn ra từ tháng 1.2023 đến 30.8.2023, mùa giải 2023 - 2024 dự kiến bắt đầu từ tháng 11.2023 và kết thúc vào tháng 6.2024; Trong hai tháng 9 và 10.2023, các CLB sẽ chuẩn bị công tác tổ chức trước khi bước vào mùa giải cách mạng của bóng đá Việt Nam...

V-League 2023 sẽ thi đấu theo thể thức mới

MINH TÚ

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu trong khoảng 9 - 10 ngày ở đợt tháng 3, 6 (trong quãng thời gian diễn ra V-League 2023). Ngoài ra, SEA Games 2023 dự kiến tổ chức từ 1 - 16.5. Bên cạnh đó, ASIAD 2022 dự kiến tổ chức từ 16.6 -16.7.2023. Trước tình hình này, VPF đề xuất phương án tổ chức V-League 2023 theo hình thức rút gọn, tương tự như V-League 2020 và 2021. Cụ thể, sau giai đoạn lượt đi, các đội sẽ tiến hành tách nhóm, chia hạng tranh chức vô địch và tranh suất trụ hạng. Với vai trò là một giải đệm trước khi V-League tiến hành tổ chức vắt 2 năm kể từ cuối năm 2023 như định hướng của AFC, VPF đề suất sẽ chỉ có một suất xuống hạng và một suất từ hạng nhất lên sau mùa này.

Ngoài ra, một trong những vấn đề quan trọng được báo cáo và thông qua tại Hội nghị, đó là kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026), nhằm lựa chọn được bộ máy lãnh đạo phù hợp với bóng đá Việt Nam, hướng đến thực hiện thành công những nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là cơ hội được tham dự FIFA World Cup khi FIFA tăng số đội tham dự VCK từ 32 đội lên 48 đội từ năm 2026.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động bóng đá Việt Nam tuy diễn ra trong điều kiện vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được những thành tích đáng tự hào. Điển hình, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào VCK FIFA World Cup 2023; đội tuyển U.23 nam (thực chất là U.21) lần đầu tiên giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia; đội tuyển futsal quốc gia lần thứ hai có mặt tại Futsal World Cup - Lithuania 2021 và chỉ chịu dừng bước trước tuyển Nga tại vòng 1/8, tạo được ấn tượng mạnh với futsal quốc tế; đội tuyển bóng đá nam tuy dừng chân tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, nhưng đã có những trận đấu rất ấn tượng trước các đội bóng hàng đầu châu lục và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Một sự kiện quan trọng khác được sự quan tâm và sự đánh giá cao là tuyển bóng đá U.23 quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng môn bóng đá nam, nữ; đội tuyển futsal nam và nữ quốc gia đã giành huy chương đồng và huy chương bạc tại SEA Games 31.

Đội U.23 Việt Nam để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ tại giải U.23 châu Á 2022

PHÚC THẮNG

Ngày 12.6, đội tuyển U.23 Việt Nam cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022 Uzbekistan và dừng bước tại vòng tứ kết khi thua Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, những gì đội tuyển U2.3 thể hiện tại giải đấu đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá trong nước và quốc tế. Hứa hẹn một thế hệ cầu thủ tiềm năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.