V-League 2022: Trọng tài làm hỏng trận đấu tại Pleiku

29/10/2022 08:19 GMT+7

Trọng tài mắc sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu giữa HAGL và Bình Định FC; đội Thanh Hóa để thua ngược trước CLB TP.HCM, còn đội Sài Gòn lại thua trên sân nhà. 3 trận đầu tiên của vòng 22 V-League đều có những điều đáng nói.

Highlights HAGL 1-1 Bình Định: Văn Lâm vẫn chơi rất xuất sắc

Thủ môn Đặng Văn Lâm và đội Bình Định đã có một trải nghiệm không mấy vui vẻ khi phải rời sân Pleiku chỉ với 1 điểm, sau khi đội chủ nhà HAGL được trọng tài (TT) Trần Ngọc Nhớ “biếu” 1 quả phạt đền. Cuối trận đấu, ban huấn luyện và cầu thủ đội khách đã phản ứng dữ dội bởi quyết định đầy oan nghiệt của TT chính. Phút bù giờ 90+3, hậu vệ Tiến Duy (Bình Định FC) không hề phạm lỗi với Minh Vương nhưng Vương vẫn ngã rất khéo trong vòng cấm và đã “đánh lừa” được TT Nhớ. Văn Thanh đã đánh bại Văn Lâm trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1.

Trước đó Văn Lâm đã “đánh bại” cú sút phạt đền theo phong cách panenka của Công Phượng ở phút 19. Đội Bình Định vươn lên dẫn trước với bàn thắng của ngoại binh Hendrio ở cuối hiệp 1. Đến cuối trận, TT đã xóa sạch công sức của đội bóng đất võ nên họ phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Việc bị chia điểm một cách oan uổng khiến cuộc đua vô địch của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng bị ảnh hưởng cực lớn. Với sai sót nghiêm trọng này, TT Nhớ đứng trước nguy cơ bị kỷ luật nặng.

Pha tranh cãi trong trận HAGL - Bình Định khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền

Minh Trần

Còn trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đã thua ngược 1-2 trước đội TP.HCM (Thanh Hóa FC dẫn trước do công của Gustavo, đội khách ghi 2 bàn do công của Green và Bygave). HLV Vũ Tiến Thành phát biểu: “Chúng tôi mất 3 trụ cột gồm Lâm Ti Phông, Hoàng Vũ Samson, Ngô Hoàng Thịnh nên nhập cuộc rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có được trọn vẹn 3 điểm, mang lại cảm xúc rất lớn. Cơ hội trụ hạng của CLB TP.HCM trở nên sáng sủa hơn nhờ chiến thắng đặc biệt quan trọng này”.

Trong khi đó Sài Gòn FC dù đá sân nhà lại không có được niềm vui đó khi để thua Hải Phòng 0-1 từ quả 11 m do bóng chạm tay hậu vệ Công Thành trong vòng 16m50. Chân sút Rimario dễ dàng ghi bàn, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 17, không chỉ dẫn đầu giải Vua phá lưới mà còn giúp Hải Phòng vượt qua Hà Nội trên bảng tổng sắp. Thất bại này khiến cho Sài Gòn FC giậm chân tại chỗ và có nguy cơ trở lại cuối bảng nếu Hà Tĩnh có 3 điểm trước Viettel vào chủ nhật này.

Cúp vô địch hạng nhất sẽ trao ở Đắk Lắk hoặc Nha Trang

VPF đã chuẩn bị 2 phương án trao cúp vô địch và huy chương vào chiều nay sau khi vòng 22 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022 đá cùng 15 giờ kết thúc. Theo đó, đội Công an Nhân dân với 40 điểm hiện có nếu thắng trên sân Đắk Lắk sẽ chính thức giành chức vô địch và sẽ nhận cúp, HCV bất chấp các kết quả khác. Nhưng nếu đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh hòa hoặc thua mà Khánh Hòa thắng Cần Thơ trên sân nhà thì cúp vô địch sẽ được trao tại Nha Trang. Đội của HLV Võ Đình Tân cũng có nguy cơ mất suất thăng hạng nếu bị cầm chân mà Quảng Nam thắng Phú Thọ, vì khi đó 2 đội cùng 40 điểm nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hơn đối đầu. Ở cuộc đua trụ hạng, Phù Đổng bắt buộc phải có điểm trên sân PVF của Phố Hiến và trông đợi Đắk Lắk thua Công an Nhân dân hoặc Bình Phước thua Huế thì mới trụ hạng.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.