V-League 2022: Tháo chạy khỏi cuối bảng

30/10/2022 08:52 GMT+7

CLB Hà Tĩnh sẽ rất cần 3 điểm để thoát khỏi vị trí chót bảng khi tiếp đối thủ mạnh Viettel. Tương tự, CLB Nam Định cũng hy vọng có điểm để trốn khỏi nguy cơ đe dọa xuống hạng tại sân Bình Dương .

Tâm điểm của các trận còn lại vòng 22 V-League chiều nay (30.10) chính là 2 trận đấu tại Hà Tĩnh và Bình Dương. Sau khi CLB TP.HCM có 3 điểm xứng đáng tại sân Thanh Hóa và Sài Gòn FC không thể vượt qua CLB Hải Phòng trên sân nhà thì mọi sự chú ý sẽ hướng về Hà Tĩnh và Nam Định xem 2 đội này liệu có thoát khỏi những vị trí chót bảng để tạo sự an toàn với Sài Gòn FC hay không.

Phạm Tuấn Hải (phải), chân sút chủ lực của CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ ghi bàn tối nay

Đậu Tiến Đạt

Đội bóng của Trần Phi Sơn sau trận hòa rất hay với chủ nhà Bình Dương ở lượt trước bước vào trận gặp CLB Viettel trên sân nhà lúc 18 giờ đang hừng hực quyết tâm chiến thắng. Ngoài tinh thần đang tốt lên thì chính trận thắng lượt đi ngay trên sân Hàng Đẫy trước Viettel với bàn thắng duy nhất của Janclesio ở phút 90 là động lực giúp Hà Tĩnh tự tin vượt khó. Hơn nữa, CLB Viettel gần như hết cơ hội đua vô địch khi đang thua Hải Phòng 8 điểm và Hà Nội 7 điểm nên rất có thể họ sẽ không quá quyết tâm có điểm, đó cũng là cơ hội cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.

Trong khi đó, CLB Nam Định cũng rất khát điểm để đào thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Nhưng cái khó cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vì đá trên sân Bình Dương lúc 17 giờ hôm nay mà đội chủ nhà cũng chưa phải an toàn trụ hạng. Nhất là trận lượt đi, Nam Định để thua Bình Dương 0-1 nên càng khiến họ khó đòi được nợ trước Tiến Linh và đồng đội. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn còn hy vọng có điểm vì thầy trò HLV Lư Đình Tuấn gần đây hay có những trận chơi không tốt trên sân nhà như liên tục hòa HAGL, TP.HCM và Hà Tĩnh nên nếu chắt chiu cơ hội thì Nam Định hoàn toàn có thể tìm được ít nhất trận hòa.

Ở trận còn lại, CLB Hà Nội quyết thắng Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 để lấy lại ngôi đầu bảng V-League vừa bị CLB Hải Phòng tạm giữ sau khi đội này đá sớm thắng Sài Gòn FC. Đây là trận đấu mà Văn Quyết cùng đồng đội được dự báo sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm, bởi lực lượng của họ mạnh hơn hẳn. Cho dù HLV trưởng CLB Đà Nẵng Phan Thanh Hùng hiểu rất rõ lối chơi của đối thủ, nhưng đội bóng sông Hàn thi đấu thiếu ổn định nên rất khó đứng vững khi làm khách tại Hà Nội. Dù vậy Đình Duy, Văn Long vẫn rất tự tin họ sẽ lại ghi bàn như từng giúp Đà Nẵng thắng Hà Nội 2-1 ở lượt đi để bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu thắng, CLB Hà Nội sẽ có 43 điểm hơn Hải Phòng 2 điểm và còn 1 trận chưa đấu nên rất rộng cửa đến chức vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.