V-League 2022: Nếu không có điểm, HAGL sẽ phải đua trụ hạng

28/10/2022 09:18 GMT+7

HAGL buộc phải có điểm trước CLB Bình Định trong trận đấu ở vòng 22 V-League 2022 diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (28.10) nếu không sẽ bị nhóm cuối bắt kịp.

Sau 9 trận không thắng, HAGL có vỏn vẹn 23 điểm, hơn đội TP.HCM xếp cuối chỉ 5 điểm. Từ chỗ đua chức vô địch, có thể đội bóng phố núi sẽ phải đua trụ hạng nếu họ không tìm được điểm số trước đội khách Bình Định.

Các cầu thủ CLB HAGL (trái) không còn đường lùi


Phúc Thắng

Vấn đề sa sút của HAGL đã được chỉ ra khi cầu thủ không có phong độ tốt và chơi phập phù. Hơn nữa, cách triển khai tấn công của HAGL khá đơn giản nên thường bị đối thủ bắt bài. Muốn tìm được điểm số trước CLB Bình Định, HAGL phải tấn công mạnh mẽ và đa dạng hơn. Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… cần phải tập trung vào trận đấu, chứ đừng phân tâm vì chuyện đi ở khiến họ thi đấu không tốt ở các vòng đấu vừa qua.

Ở trận đấu không được thua, có thể HLV Kiatisak sẽ sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại là Bruno và Brandao, nhưng đây không hẳn là giải pháp tối ưu do Bruno thiếu nhạy bén trong các pha dứt điểm còn Brandao lại đang sa sút phong độ.

Khác với HAGL, đội khách Bình Định đang có phong độ tốt và họ quyết tâm thắng sân khách để đuổi theo CLB Hà Nội. Đội Bình Định chỉ vắng tiền vệ Lê Tiến Anh do 3 thẻ vàng, còn lại lực lượng của đội bóng đất võ rất hùng hậu và sẵn sàng cho trận chiến này. Các ngoại binh Hendrio, Rafaelson ngày càng chơi gắn kết và dứt điểm tốt sẽ khiến hàng phòng ngự HAGL vất vả.

Điểm mạnh của CLB Bình Định nằm ở hàng thủ chắc chắn với thủ môn Đặng Văn Lâm và các hậu vệ Schmidt, Đình Trọng, Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài sẽ là thách thức rất lớn cho các chân sút bên phía HAGL. Nếu cầu thủ Bình Định chơi với phong độ tốt ở trận đấu này, thì cửa thắng trên sân Pleiku của họ là khá lớn.

Trên sân Thanh Hóa, CLB TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn bởi chuyến làm khách “đi dễ khó về”. CLB Thanh Hóa chơi rất hay trên sân nhà, họ lại vừa giành chiến thắng trước Nam Định ở vòng đấu trước cho thấy đội bóng xứ Thanh sẽ chơi hết mình chứ không “buông” để CLB TP.HCM có trận đấu dễ dàng.

HLV Vũ Tiến Thành đề ra mục tiêu giành 1 điểm trên sân khách nên chắc chắn ông sẽ cho CLB TP.HCM chơi với đội hình thấp và tập trung tối đa cho hàng phòng ngự. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể sẽ là lựa chọn số 1 để giúp CLB TP.HCM có điểm trước Thanh Hóa.

Trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn sẽ tiếp Hải Phòng, đội vừa đánh bại CLB Hà Nội. Tuy nhiên, CLB Sài Gòn có thuận lợi rất lớn do 2 trụ cột của đội khách là Nguyễn Hải Huy và Moses bị 3 thẻ vàng phải vắng mặt. Từ khi được tiếp sức của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, CLB Sài Gòn chơi ngày một hay hơn nên hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ ở trận đấu này. Nếu có điểm trước CLB Hải Phòng, đội Sài Gòn sẽ tiến thêm một bước đến cửa trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.