Kết quả HAGL 1-2 Hải Phòng, V-League 2022: Thầy trò Kiatisak hụt hơi ở Pleiku

19/08/2022 16:37 GMT+7

Được chơi trên sân nhà nhưng HAGL bất ngờ nhận thất bại trước Hải Phòng ở vòng 13 V-League 2022 cũng là vòng cuối của lượt đi vào hôm nay. Trận thua này khiến cơ hội đua bám tốp đầu của HAGL càng trở nên khó khăn hơn.

Tường thuật trực tiếp
HAGL vs Hải Phòng

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trước một đối thủ cực mạnh như Hà Nội FC, thất bại của HAGL ở vòng đấu trước không phải là một cú sốc. Nhưng không thể không nói lời tiếc nuối bởi cục diện hay thậm chí kết quả đã có thể khác đi nếu như HAGL không vấp phải “đối thủ nặng ký” khác mang tên… trọng tài. Khi chuỗi chiến thắng đầy ấn tượng của mình bị chặn lại bởi cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, HAGL đã không thể vô địch lượt đi nhưng mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước.

Triệu Việt Hưng (phải) và Dụng Quang Nho khi còn khoác áo HAGL, nay họ sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình

HOÀNG QUÂN

Được chơi trên sân nhà ở vòng 13 vào 17 giờ hôm nay, HAGL đối đầu với Hải Phòng FC - đội bóng cũng đang sử dụng khá nhiều nhân sự được mượn từ chính HAGL (Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho, Minh Hiếu, Cảnh Anh...). Không rõ HLV Chu Đình Nghiêm có sử dụng tối đa số lượng quân của bầu Đức để đấu với… lính của bầu Đức hay không nhưng nếu 1 trong 2 đối thủ giành được thắng lợi sẽ vững vàng trong tốp 3 lượt đi, tạo lợi thế cực lớn cho lượt về (hiện HAGL đứng thứ 3 với 19 điểm, ngay trên đội Hải Phòng với 17 điểm).

HLV Kiatisak không muốn nhắc lại sự cố liên quan đến trọng tài vì với Zico Thái, sai số là một phần tất yếu của bóng đá nên phỏng có ích lợi gì nếu chỉ biết “than khóc”. Kiatisak muốn HAGL tập trung trọn vẹn vào trận đấu hôm nay dù lực lượng bị thiếu hụt nhân tố khá quan trọng ở cánh trái là Nguyễn Phong Hồng Duy (do bị 3 thẻ vàng).

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Có thể cầu thủ trẻ Thanh Nhân sẽ được trám vào chỗ Hồng Duy. Tuy có lợi thế sân nhà nhưng HAGL sẽ rất khó khăn khi Hải Phòng FC là đội bóng có sức mạnh. Chưa có chiều sâu đội hình nhưng đội hình chính của Hải Phòng lại luôn biết cách tạo thử thách cho đối thủ. HAGL nửa cuối trở lại đây ở lượt đi khá hay nhưng lối chơi bắt đầu bị sa vào lối mòn bởi hệ thống tấn công chưa có nhiều đột biến mà chủ yếu dựa vào 2 hướng từ cánh. Tuy nhiên, HAGL có ghi được bàn hay không lại là một chuyện vì hàng thủ đội khách sẽ gây khó dễ ít nhiều. Trong khi hàng công, tiền đạo Rimario rất tinh quái và nhạy cảm. Có thể, hai đội sẽ chia điểm với tỷ số hòa 1-1”.

Cơ hội cuối cùng của HLV Nguyễn Văn Sỹ?

“Hội CĐV Nam Định luôn sát cánh bên đội nhà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả thua. Nhưng thua về kết quả còn chấp nhận được chứ thua về ý chí, bạc nhược về tinh thần là điều mà chúng tôi khó tiêu hóa nổi. Nếu đội Nam Định còn đá kiểu cho xong như những gì vừa xảy ra và không chịu thay đổi, chúng tôi sẽ từ bỏ. Nam Định phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo”, một khán giả trung thành của đội bóng thành Nam bức xúc nói.

Tuy có lợi thế sân nhà nhưng HAGL sẽ rất khó khăn khi Hải Phòng FC là đội bóng có sức mạnh. Chưa có chiều sâu đội hình nhưng đội hình chính của Hải Phòng lại luôn biết cách tạo thử thách cho đối thủ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Việc thay tướng càng không đơn giản ngay vào lúc này nhưng nếu thêm một trận đấu bạc nhược nữa kèm theo thất bại (đội Nam Định hiện đứng thứ 11, chỉ với 10 điểm, sau 2 trận thắng, 4 trận hòa, 5 trận thua), HLV Nguyễn Văn Sĩ chắc khó lòng giữ được ghế. Điều đáng lo dù chỉ gặp đối thủ vừa tầm là Hà Tĩnh FC (vào 18 giờ hôm nay) nhưng khi lòng quân bất an, tướng cũng bất an thì đội khách lại dễ bại trận. Nếu kiếm được 3 điểm trên sân nhà, thầy trò HLV Thành Công (hiện đứng thứ 10 với 11 điểm) sẽ chưa thể thoát được nhóm cuối bảng nhưng chí ít cũng dần rời xa vị trí cực kỳ nguy hiểm.

Trận đấu còn lại vào hôm nay (19 giờ 15), đội chủ nhà Viettel tiếp SLNA trên sân Hàng Đẫy. Theo nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Lối đá của Viettel khá bế tắc, dựa chủ yếu vào 2 cá nhân là Hoàng Đức và Geovane. Viettel đứng thứ 6 lúc này là kết quả chưa xứng với tiềm năng của họ. Nếu còn muốn đua vô địch, Viettel phải trỗi dậy. Nhưng với đối thủ mạnh như SLNA, có thể Viettel sẽ bất lợi về kết quả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.