V-League 2022: Cuộc chiến của những người cùng khổ

14/10/2022 08:21 GMT+7

HAGL và SLNA đã trải qua chuỗi 6 trận liền không biết hương vị của niềm vui chiến thắng, vì thế cả 2 đội đều quyết tâm chơi một trận hay để giành lấy 3 điểm ở trận đấu sớm của vòng 19 V-League diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (14.10).

Tiếp SLNA, Kiatisak và các học trò đã ở thế “dựa lưng vào núi”, họ không còn đường lùi nên cần chơi với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm cao để tìm lại chiến thắng. HAGL không còn cơ hội đua vô địch, khó trong việc đua vào tốp 3, nhưng họ vẫn còn đó hình ảnh và thương hiệu của mình nên không thể để cho đội bóng rơi một cách tự do.

Với các cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương…, họ cần chơi với phong độ chói sáng từ đây đến hết mùa bóng để nâng cao giá trị bản thân, nhằm có thể thương thảo giá trị chuyển nhượng cao để đến CLB mới sau khi hết hợp đồng với HAGL ở cuối mùa giải. Về lực lượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy cũng đã hồi phục hoàn toàn nên HLV Kiatisak có thể tung ra đội hình mạnh nhất.

HAGL (phải) cần chiến thắng hơn bao giờ hết

Minh Trần

Đội khách đến từ thành Vinh cũng gặp khó sau 6 trận liền không thắng. Trên các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ đã râm ran chuyện đi ở của HLV Nguyễn Huy Hoàng. Vì thế, ông Hoàng phải tận dụng tốt cơ hội HAGL đang không có phong độ tốt để giúp SLNA tìm được những điểm số quan trọng vào thời điểm này.

Trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 15 cùng ngày, “người cùng khổ” CLB Sài Gòn rất cần một chiến thắng trước CLB Viettel để sáng hơn cơ hội trụ hạng. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã khởi sắc và có nét tươi mới, nhưng họ cần phải chơi thật hay cộng với sự may mắn mới có thể hạ được CLB Viettel. Trước mắt, đội chủ nhà đã có may mắn đầu tiên, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) không đá trận này do dính thẻ phạt.

Trên sân Hà Tĩnh (lúc 18 giờ), CLB Đà Nẵng cũng vào sân trong vai “người cùng khổ”. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng tuột dốc không phanh bởi ngoại binh chơi không tốt còn nội binh sa sút phong độ. CLB Đà Nẵng rất cần một chiến thắng để tìm lại niềm vui, nhưng có lẽ họ phải chờ sau vòng đấu này bởi Hà Tĩnh là đội chơi rất hay và hiệu quả trên sân nhà.

Trận chiến giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hải Phòng tại xứ Thanh lúc 17 giờ khá hấp dẫn, bởi đội chủ nhà đang hưng phấn và thường chơi rất hay trên sân nhà. Trong khi đó, CLB Hải Phòng trong vai “ngựa ô” là một trong những đội đá sân khách tốt nhất ở mùa giải năm nay. Với phong độ cao của Rimario, rất có thể CLB Hải Phòng sẽ tìm được ít nhất 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.