V-League 2022: Có thiên thời, địa lợi, HLV Nam Định tự tin đánh bại Kiatisak và HAGL

Lê Tân
Lê Tân
25/02/2022 20:54 GMT+7

Đánh giá rất cao CLB HAGL nhưng ông Nguyễn Văn Sỹ, HLV trưởng CLB Nam Định cho biết, đội bóng thành Nam quyết tâm có được 3 điểm ở trận mở màn V-League 2022 .

Vào 18 giờ ngày 26.2, CLB Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón CLB HAGL trên sân nhà Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 1 V-League-2022.

HLV Kiatisak và các học trò đã có mặt ở Nam Định

Quang Neymar

Chiều 25.2, CLB HAGL đã có 1 buổi tập kín trên sân Thiên Trường. BHL CLB HAGL chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ để làm quen với mặt sân và thời tiết.

Vòng 1 V-League đương đầu với Covid-19 theo kịch bản nào?

Để phòng, chống dịch Covid-19, BHL CLB HAGL sẽ hạn chế việc tiếp xúc gần giữa các cầu thủ và phóng viên, người hâm mộ.

Thời tiết khắc nghiệt khiến mặt cỏ sân Thiên Trường không được mượt mà

Quang Neymar

Ở thời điểm hiện tại, việc làm khách tại một sân đấu phía Bắc có phần bất lợi cho các cầu thủ phố Núi.

Hiện nay, thời tiết miền Bắc là rất lạnh và khô. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe các cầu thủ mà còn khiến mặt cỏ sân đấu không được tốt.

Với một đội bóng có lối chơi phối hợp nhóm, sử dụng nhiều đường chuyền để tiếp cận khung thành như HAGL thì mặt sân không đẹp sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả thi đấu.

HLV Nguyễn Văn Sỹ rất tự tin khi tiếp đón HAGL

NAm ĐỊnh

Về phía đội chủ nhà, theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, đến giờ phút này, CLB Nam Định đang có thể lực, tinh thần tuyệt vời để bắt đầu mùa giải mới. "Trước đó, gần như cả BHL và cầu thủ (42 người) của đội tôi phải cách ly vì Covid-19. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây, đội đã có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho trận tiếp CLB HAGL".

Để chuẩn bị cho V-League 2022, CLB Nam Định đã ký hợp đồng với bộ ba ngoại binh người Brazil là tiền đạo Rodrigo da Silva Dias, tiền đạo Marcio Oliveira Marques và trung vệ Alisson Pereira Santana.

Trong đó, Rodrigo là người từng thi đấu cho CLB Nam Định ở mùa giải 2021 và có được 7 pha lập công. Tiền đạo Marcio Oliveira Marques là chân sút từng thi đấu tại giải VĐQG Camphuchia và được HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn. Trong khi đó, trung vệ Alisson Pereira Santana cao đến 1m86, có lối chơi thiên về đầu óc.

Ngoài 3 ngoại binh khá chất lượng, CLB Nam Định vẫn giữ được bộ khung cầu thủ nội xuất thân từ chính lò đào tạo trẻ và thi đấu ổn định nhiều năm như Mai Xuân Quyết, Phan Văn Hiếu, Trần Liêm Điều, Hoàng Xuân Tân, Nguyễn Đình Sơn...BHL CLB Nam Định cũng đã đưa 6 cầu thủ trẻ khác lên đội 1 để giữ gìn bản sắc.

CLB Nam Định là đội bóng có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Nam ĐỊnh

Bên cạnh đó, CLB Nam Định cũng có 'độ quái' khi sở hữu nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Xuân Việt, Mạnh Hùng, Viết Tú, Hữu Định.

Với lực lượng tốt, được chuẩn bị chu đáo như vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ rõ tham vọng leo cao tại V-League 2022. Điều đó được HLV Nguyễn Văn Sỹ thể hiện rõ khi đặt mục tiêu 3 điểm khi tiếp đón CLB HAGL, đội bóng đáng gờm nhất mùa giải năm ngoái.

"Năm ngoái, CLB HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, lối chơi rõ nét. Năm nay, họ chuẩn bị cũng tốt, bổ sung ngoại binh hay. Tôi đánh giá cao về sự ổn định của họ. Tuy nhiên, khi được đá trên sân nhà, CLB Nam Định luôn đặt mục tiêu 3 điểm", HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Trong trận đấu vào chiều ngày 26.2, BTC trận đấu sẽ được mở bán vé vào xem trận đấu với số lượng bằng 50% sức chứa sân Thiên Trường (khoảng 15.000 khán giả).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.