Uyên Linh khen Bùi Lan Hương là người trẻ hát nhạc Trịnh hay nhất sau Hồng Nhung

P.C.Tùng
P.C.Tùng
20/06/2022 13:06 GMT+7

Khi nhận xét về phim Em và Trịnh , ca sĩ Uyên Linh - Quán quân Vietnam Idol 2010 khen đồng nghiệp hóa thân vai Khánh Ly xuất sắc và cho rằng Bùi Lan Hương là người trẻ hát nhạc Trịnh hay nhất chỉ sau ca sĩ Hồng Nhung.

Uyên Linh nói cô đi xem phim một mình và ngồi thẩm thấu hết những cảm xúc rung động sau khi xem bộ phim Em và Trịnh. Bên cạnh việc gửi lời khen đến Hoàng Hà (vai Dao Ánh), Avin Lu (vai Trịnh Công Sơn thời trẻ), Uyên Linh đã dành cho vai Khánh Ly của nữ ca sĩ Bùi Lan Hương nhiều lời khen ngợi.

Uyên Linh chia sẻ: "Bùi Lan Hương, mình chỉ nói một câu chân thành thôi: Hương đẹp, Hương hát nhạc Trịnh hay nhất kể từ sau chị Bống (ca sĩ Hồng Nhung - PV) tới giờ. Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi. Những lúc giọng Hương vang lên trong phim, mình lại thoáng mơ màng về vô số lần mình hát nhạc Trịnh trên sân khấu: toàn hát sai lời, hoặc hát dở ơi là dở, dù mình yêu nhạc của Trịnh Công Sơn lắm! Mình nghĩ, chú "độ" Hương chứ không "độ" mình (cười). Chắc chú Sơn ưng Bùi Lan Hương hát nhạc Trịnh đó. Ở trên trời chú sẽ vui lắm nếu qua giọng hát của Hương, nhạc Trịnh sẽ được lan toả tới những người trẻ tuổi.

Cảm ơn một bộ phim đầy cảm xúc, vừa đủ với lứa tuổi của mình, nhắc nhớ cuộc sống phồn hoa lẫn khổ đau buồn bã này; nhắc nhớ mình yêu nhạc Trịnh thế nào. Dù đây đó có ai chê bai nhạc Trịnh là đơn điệu tẻ nhạt, là chỉ có Đô trưởng La thứ... thì với mình, nhạc Trịnh - vì một lẽ nào đó - luôn mang tần số chạm đến nhiều ngõ ngách sâu xa của tâm hồn".

Bùi Lan Hương vai Khánh Ly và Avin Lu vai Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh

đpcc

Clip Bùi Lan Hương hát live ca khúc Ta thấy gì trong đêm nay của Trịnh Công Sơn trong buổi công chiếu ra mắt phim Em và Trịnh

Với nhận xét của Uyên Linh về chủ đề "Bùi Lan Hương là người trẻ hát nhạc Trịnh hay nhất chỉ sau ca sĩ Hồng Nhung", nhiều ý kiến khán giả đồng tình, nhưng số đông cũng "chưa ưng", cho rằng Bùi Lan Hương hát tạm được nhạc Trịnh chứ không phải là hay nhất trong lứa ca sĩ trẻ sau thế hệ Hồng Nhung. Họ còn chỉ ra những cái tên nữ ca sĩ hát nhạc Trịnh hay, như Nguyên Thảo, Lô Thủy, Giang Trang, Hoàng Quyên..., hay mới đây nhất là giọng ca trẻ Hoàng Trang, hoặc thậm chí nhiều khán giả nói Uyên Linh cũng là người hát Trịnh Công Sơn rất hay thông qua ca khúc Yêu dấu tan theo...

Ca sĩ Uyên Linh

Clip Uyên Linh hát nhạc Trịnh với ca khúc 'Yêu dấu tan theo'

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: "Bùi Lan Hương không phải diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng Hương diễn bằng bản năng tự nhiên của một nghệ sĩ. Để hoá thân vào nhân vật này - một Khánh Ly của bộ phim, không phải một bản sao của cô Khánh Ly - Hương đã tranh luận cùng mình lẫn nhạc sĩ Đức Trí về cách hóa thân và cách hát...".

Ở góc độ chuyên môn khi nhìn nhận về những bản OST (nhạc phim) trong Em và Trịnh mà Bùi Lan Hương thể hiện, có thể thấy chất giọng của cô đặt vào những giai điệu đậm chất thơ và tự sự như nhạc Trịnh mang đến một làn gió đầy mới mẻ. Cách lựa chọn thể hiện tương đồng với chất giọng trầm của nữ danh ca Khánh Ly cũng mang đến cảm giác nửa quen, nửa lạ. Điều này khiến những người hâm mộ nhạc Trịnh qua tiếng hát của nữ danh ca Khánh Ly không cảm giác âm nhạc Trịnh bị làm mới quá đà. Những giai điệu của Nhìn những mùa thu đi, Tình sầu, Đại bác ru đêm, Hạ trắng... do Bùi Lan Hương hát như được sống lại trong một bản phối hiện đại hơn, mới mẻ hơn nhưng "hồn Trịnh" vẫn được thăng hoa và tạo nên cung bậc cảm xúc đặc biệt cho người xem.

Ca sĩ Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương cho biết: "Tôi thậm chí còn thay đổi cả cách hát để vào vai Khánh Ly. Tôi thấy bị chê hát chưa hay như Khánh Ly là điều bình thường vì dù sao mình cũng chỉ là bản 'Fake' (giả). Tôi đang muốn trở thành giọng hát đó mà. Điều này cũng giống như nếu cô Khánh Ly hát giọng Bùi Lan Hương thì có thể vấp phải những ý kiến trái chiều. Để hát được giống một danh ca rất khó. Thứ nhất, giọng cô Khánh Ly rất đặc biệt. Giọng tôi cũng đặc biệt. Cả hai giọng đều khó để "copy –pase" (bắt chước). Vậy mà để thay đổi, hát ra style (phong cách) của cô thì tôi phải cố gắng thay đổi. Tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người. Tôi làm bằng tất cả sức lực tôi có thể. Bình thường tôi bên ngoài như thế nào, khi lên màn ảnh có những sự thay đổi, đủ để thấy tôi đã nỗ lực như thế nào".

Khi được hỏi đùa về việc có hút thuốc nhiều như nhân vật trong phim, Bùi Lan Hương chia sẻ bản thân cô bị xoang nặng, nên chỉ tập hút cho giống danh ca Khánh Ly chứ ngoài đời hoàn toàn không sử dụng thuốc lá: "Những gì khán giả được thấy trong phim chính là sự cố gắng hòa nhập, học hỏi mà Bùi Lan Hương mong muốn truyền tải sao cho hóa thân giống nguyên mẫu Khánh Ly nhất có thể".

Bùi Lan Hương từng theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Khoa nhạc Thính phòng - Opera và sau đó sang Singapore học về dòng nhạc Jazz. Đến nay, ở tuổi 33, nữ ca sĩ gốc Hà Nội được biết đến với khả năng sáng tác, trình diễn những bài hát thuộc dòng nhạc Dream Pop - một thể loại mới và kén người nghe tại Việt Nam, từng thi Sing my song 2018 (dành cho nghệ sĩ tự sáng tác và trình bày). Năm 2019, Bùi Lan Hương từng được vinh danh tại giải âm nhạc Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Bùi Lan Hương bắt đầu nổi tiếng khi hát các ca khúc nhạc phim: Người bất tử (Ngày chưa giông bão), Gái già lắm chiêu V (Đóa bạch trà), Kiều (Kiều mệnh khúc), Tiệc trăng máu (Sự thật vỡ đôi)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.