Uyên Linh: Có thất bại cũng đừng đổ lỗi khán giả quá khắt khe

18/03/2023 22:40 GMT+7

Đối với Uyên Linh, người nổi tiếng phải có sức chịu đựng tốt khi nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận và không nên đổ lỗi cho khán giả nếu sản phẩm không nhận được sự đồng thuận của số đông.

Uyên Linh: Có thất bại trong nghệ thuật cũng đừng đổ lỗi khán giả quá khắt khe - Ảnh 1.

Xen lẫn giữa những cuộc trò chuyện, Uyên Linh và Hứa Kim Tuyền gửi đến khán giả những bài hát như Giữa đại lộ Đông Tây, Một ngày tôi quên hết...

BTC

Trong tập 3 chương trình Sing & Share Show - Mở triệu ước mơ, ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có những phút trải lòng về thành công của mình trong năm vừa qua. Đồng thời, cả hai còn đưa ra góc nhìn về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Theo đó, Uyên Linh có cú "lội ngược dòng" sau khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với mascot Báo Mắt Biếc. Cô cho biết việc tham gia chương trình đã phần nào giúp bản thân đến gần hơn với khán giả. "Đó là một "điểm rơi" khá đẹp vì tôi ghi hình chương trình trước đó vài tháng rồi nhưng đến khi phát sóng lại đạt "điểm rơi" đẹp. Đó là thời điểm cuối năm và mình được rất nhiều chương trình mời hát", giọng ca Bài hát của em cho biết. Thêm nữa, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng nhận định rằng việc Uyên Linh bị "lột mặt nạ" sớm đã giúp cho cô có nhiều cơ hội trong showbiz hơn những người chơi còn lại.

Uyên Linh: Có thất bại trong nghệ thuật cũng đừng đổ lỗi khán giả quá khắt khe - Ảnh 2.

Hứa Kim Tuyền tiết lộ Uyên Linh có nhiều show hơn sau khi tham gia gameshow truyền hình

BTC

Bên cạnh đó, khi bàn luận về chủ đề liệu rằng khán giả Việt Nam đang quá khắt khe với những ca khúc có màu sắc khác biệt hoặc ảnh hưởng bởi nhạc nước ngoài, Uyên Linh thẳng thắn cho biết cô không hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Nói như thế cũng không được vì văn hóa phương Tây khác với châu Á. Nếu như mình là người hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật thì mình rất dễ đưa ra nhận xét. Nhưng còn tôi và Hứa Kim Tuyền là những người làm văn hóa, mình là người đưa các tác phẩm nghệ thuật đến số đông nên phải rất cẩn thận. Mình không thể nào đổ lỗi cho khán giả ở Việt Nam khắt khe hay khó tính quá vì mình chính là người đưa ra sản phẩm".

Uyên Linh: Có thất bại trong nghệ thuật cũng đừng đổ lỗi khán giả quá khắt khe - Ảnh 3.

Uyên Linh khẳng định mình vẫn nỗ lực hằng ngày để làm mới bản thân

BTC

Tiếp lời giọng ca Giữa đại lộ Đông Tây, Hứa Kim Tuyền chia sẻ: "Ý kiến của chị Linh đúng. Nhiều khi tôi làm một bài hát với tâm thế ngây ngô trong sáng, nhưng khi sản phẩm ra mắt tôi vẫn phải chấp nhận ý kiến trái chiều của khán giả. Từ đó, tôi nhìn lại bản thân và có một bộ lọc để làm sao các sản phẩm tiếp theo không vướng phải những vấn đề trái chiều nữa". Song song đó, Hứa Kim Tuyền cũng cho biết anh không chỉ gặp lùm xùm với ca khúc Sashimi mà một số bài hát trước của anh cũng vướng phải nghi án "đạo nhái" một tác phẩm khác. Khi đó, "cha đẻ" của hit Anh sẽ đến cùng cơn mưa sẵn sàng giải thích, đối thoại với khán giả để thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như khẳng định uy tín của bản thân. Tuy nhiên, Hứa Kim Tuyền cũng cho rằng việc "mổ xẻ" một ca khúc nhạc Việt vừa ra đời để xem có "đạo nhái" bài hát nước ngoài nào hay không là một tư duy nhược tiểu.

Mặt khác, khi tâm sự về nỗi sợ bị khán giả lãng quên, Uyên Linh lại tỏ ra khá bình thản. Cô nghĩ rằng "tre già măng mọc" là quy luật tự nhiên nên bản thân không cần phải quá lo lắng. "Cho dù bạn là ai đi chăng nữa, bạn có ghê gớm, kinh khủng, tài giỏi, "thần thánh" tới mức nào đi chăng nữa, tới một ngày cũng sẽ có những người trẻ thay thế bạn. Đó là chuyện muôn đời. Những cái thuộc về quy luật của tự nhiên mình đừng nên mất công sắp xếp lại trật tự, và cũng đừng hao tốn tâm sức để lo lắng về những chuyện mặc định sẽ xảy ra", giọng ca Chờ người nơi ấy bộc bạch.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.