Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc lên tiếng về quan hệ Mỹ-Trung

04/02/2021 14:10 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì kêu gọi Mỹ “gỡ bỏ những vướng mắc” trong quan hệ song phương.

Hãng Bloomberg đưa tin trong bài phát biểu tại sự kiện “Hội đàm với ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì” do Ủy ban quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung (NCUSCR, có trụ sở tại thành phố New York) tổ chức trực tuyến ngày 3.2 (giờ địa phương), ông Dương Khiết Trì thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “loại bỏ những trở ngại” giữa hai bên, chỉ trích Washington vì hạn chế các cơ quan truyền thông Trung Quốc, và trấn áp các công ty Trung Quốc”.
Các bước chính sách như vậy “không chỉ sai mà còn không được lòng dân”, ông Dương Khiết Trì cho hay.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng hai nước nên mở rộng hợp tác song phương trong một loạt vấn đề cấp bách, bao gồm Covid-19, biến đổi khí hậu và an ninh mạng, đồng thời giải quyết những khác biệt giữa hai bên về những gì ông Dương mô tả là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan và Hồng Kông.

Chính phủ ông Biden sẽ "kiên nhẫn" trong chiến lược tiếp cận Trung Quốc

Ông Dương cũng kêu gọi Washington và Bắc Kinh “tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung trong khi gạt bỏ những khác biệt sang một bên, giữ cho những bất đồng trong tầm kiểm soát hiệu quả và mở rộng lợi ích chung”.
Ông Dương Khiết Trì cũng nói rõ rằng không thế lực nào có thể làm gián đoạn sự phát triển đang diễn ra của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.