Ủy ban Olympic Việt Nam nói gì về phí bản quyền ASIAD 19 quá 'khủng', 15 triệu USD?

08/08/2023 11:02 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, đối tác Hàn Quốc đã chào bán cho các nhà đài, đơn vị truyền thông tại Việt Nam gói bản quyền truyền hình ASIAD 19 với giá cực chát, lên đến 15 triệu USD, chưa kể phí truyền dẫn vào khoảng 100.000 USD.

Không mua bằng mọi giá

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa một đơn vị nào tại Việt Nam tuyên bố đã mua được gói bản quyền cực đắt nói trên. Các đài truyền hình trong nước (bao gồm cả đài truyền hình quảng bá và đài truyền hình trả tiền) đã nói không với thương vụ này. 

Theo đại diện của một đơn vị truyền thông: "Chúng tôi đã từng lỗ rất nặng khi mua bản quyền truyền hình một giải đấu lớn vào năm 2022. Mới đây khi được chào bán gói bản quyền 3 trận của đội tuyển Việt Nam tại World Cup nữ 2023, với giá 10 tỉ đồng. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi đã đành không mua mặc dù vì không thể giải nổi bài toán kinh tế. Không thể gọi được quảng cáo để bù lỗ. Các doanh nghiệp đều rất khó khăn". Theo một đại diện của một đơn vị truyền thông khác: "Chúng tôi nghe phong thanh, hình như họ bán gói ASIAD kèm với gói bản quyền truyền hình Olympic 2024 nên giá bị đẩy lên cực cao. Chúng tôi không mua và chủ trương là không mua bằng mọi giá".

Ủy ban Olympic Việt Nam nói gì về phí bản quyền ASIAD 19 quá 'khủng', 15 triệu USD?

 - Ảnh 1.

Đội karate được kỳ vọng giành huy chương tại ASIAD 19

Ủy ban Olympic Việt Nam nói gì về phí bản quyền ASIAD 19 quá 'khủng', 15 triệu USD?

 - Ảnh 2.

Khán giả có thể không được xem đội nữ Việt Nam thi đấu tại ASIAD 19 trên sóng truyền hình

Một đơn vị truyền thông lớn khác cũng chưa có động thái gì về việc mua gói bản quyền ASIAD 19, dù 5 năm trước đã mua thành công gói bản quyền ASIAD 18, nhờ sự góp sức của 2 doanh nghiệp trong nước.

Còn nhớ trước ASIAD 18, vấn đề bản quyền truyền hình tạo ra mối quan tâm đặc biệt của dư luận khi Á vận hội đã khởi tranh môn bóng đá, mà chưa có đơn vị nào sở hữu được gói bản quyền này. Đối tác Hàn Quốc khi đó không tách nhỏ từng môn mà bán trọn gói nên khi đội U.23 Việt Nam lọt vào vòng sau. VOV đã quyết định đứng ra đàm phán để mua cả gói (riêng môn bóng đá nam, khán giả bị thiệt, không được xem những trận đầu của U.23 Việt Nam).

Thời điểm đó, VOV cử VTC đi đàm phán trực tiếp tại Indonesia, thông qua một lãnh đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam. Giá cũng được hạ so với con số ban đầu.

Ủy ban Olympic Việt Nam nói gì về phí bản quyền ASIAD 19 quá 'khủng', 15 triệu USD?

 - Ảnh 3.

VĐV Dương Thúy Vi (trái) sẽ tham dự ASIAD 19

Đ.HUY

Khán giả vẫn đang hồi hộp chờ đợi

Chia sẻ với Thanh Niên, một quan chức Ủy ban Olympic Việt Nam cho hay: "5 năm trước, chúng tôi được chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL về việc hỗ trợ một đơn vị truyền hình trong nước, để mua gói bản quyền phát sóng ASIAD 18. Nhưng đến thời điểm này, chưa có đơn vị truyền thông hay truyền hình nào tại Việt Nam đặt vấn đề. Bản thân chúng tôi cũng không nắm được giá là bao nhiêu nhưng e rằng, giá có thể đắt. Hợp đồng kinh tế, ngành thể thao sẽ không thể biết được mà do đối tác chào bán trực tiếp chăng. Nếu có đài nào đề nghị hỗ trợ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng thông thường, giá cả sẽ do thỏa thuận của các bên với nhau".

Được biết, hiện có một đơn vị truyền thông vẫn đang tiến hành đàm phán với đối tác nước ngoài để có thể sở hữu gói bản quyền ASIAD 18. Nhưng có thành công hay không thì khán giả còn phải đợi vì theo đại diện đơn vị này: "Khó khăn lắm, rất khó khăn. Năm nay cái gì cũng giảm, cả quảng cáo lẫn tài trợ. Mà giá bản quyền lại quá đắt. Tình hình nói chung phức tạp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.