Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị kỷ luật 7 quân nhân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/01/2024 09:29 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị báo cáo Quân ủy T.Ư tước quân tịch với 5 trường hợp vi phạm; khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức giáng cấp bậc quân hàm từ đại tá xuống trung tá 1 trường hợp; khai trừ ra khỏi Đảng, giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống thiếu tá 1 trường hợp khác.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, chiều 18.1, đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, chủ trì kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư. Dự kỳ họp có thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị kỷ luật 7 quân nhân- Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư

MOD.GOV.VN

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư xem xét thi hành kỷ luật theo hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 5 trường hợp vi phạm pháp luật.

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư cũng đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức và giáng cấp bậc quân hàm từ đại tá xuống trung tá 1 trường hợp; khai trừ ra khỏi Đảng và giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống thiếu tá 1 trường hợp.

Theo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, những trường hợp nói trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tổ chức Đảng và đơn vị, cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Cường yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư thông báo những trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật tới các đơn vị trong toàn quân để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội đối với cán bộ, đảng viên, không để xảy ra các vụ việc vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.