Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ họp vào tháng 1.2019

20/12/2018 08:17 GMT+7

Uỷ ban dự kiến bao gồm 50 đại diện của chính quyền Damascus và 50 của phe đối lập, còn lại là các phái đoàn độc lập do LHQ lựa chọn

Tại Geneva, các ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được tiếng nói chung về thành phần tham gia Ủy ban Hiến pháp Syria, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới trước khi tổng tuyển cử được tiến hành, theo Reuters ngày 19.12.
Tuy nhiên, họ nhất trí ủy ban này sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào tháng 1.2019. Sáng kiến thành lập ủy ban gồm 150 thành viên đã được đề cập tại Sochi vào năm 2017, nhưng cho đến nay các bên vẫn chưa thống nhất được những cái tên sẽ góp mặt.
Ủy ban dự kiến bao gồm 50 đại diện của chính quyền Damascus và 50 của phe đối lập, còn lại là các phái đoàn độc lập do LHQ lựa chọn. Nhóm sau cùng chính là nguyên nhân gây trì hoãn vì Syria phản đối một số tên được đề cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.