Ủy ban hành động của ông Trump chỉ vận động được 40 USD trong tháng 8

22/09/2022 19:50 GMT+7

Ủy ban hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vận động được 40 USD trong tháng 8, giảm gần như hoàn toàn so với con số vài triệu USD cách đây vài tháng.

Tờ Financial Times ngày 22.9 đưa tin siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) Make America Great Again, Again! (MAGAA), super PAC liên kết với ông Trump duy nhất còn hoạt động, chỉ vận động được vỏn vẹn 40 USD trong tháng 8.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tại bang Ohio ngày 17.9

Reuters

Trong tháng 7, ủy ban này gây quỹ được 351.000 USD và trong tháng 6 không có đồng nào. Tổng số tiền trong tháng 4 và 5 là 864.000 USD. Quý 4/2021 và Quý 1/2022, ủy ban này vận động được đến 4-5 triệu USD.

MAGAA là một trong số 7 super PAC thuộc mạng lưới gây quỹ cho ông Trump, trong đó còn khoảng 122 triệu USD. Tuy là một trong những người gây quỹ nhiều nhất của đảng Cộng hòa nhưng các super PAC của ông Trump chi rất ít cho các ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Việc số tiền vận động của MAGAA giảm xuống trong những tháng gần đây được cho là dấu hiệu của sự ảnh hưởng từ các lùm xùm pháp lý liên quan đến cựu tổng thống, gây ảnh hưởng đến triển vọng chính trị của ông trong mắt các nhà tài trợ.

Bất ngờ kết quả khảo sát: dân Mỹ nghĩ gì về phong trào của cựu Tổng thống Trump?

Ngày 21.9, tổng chưởng lý Letitia James của bang New York khởi kiện ông Trump và 3 người con vì có hành vi gian lận tài chính trong nhiều năm liên quan đến công việc làm ăn của gia đình. Phía ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Trong khi đó, ông cũng đang đối diện với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc cất giữ tài liệu mật tại nhà riêng sau khi mãn nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.