Ưu tiên nguồn vốn cho phát triển sản xuất nông sản xuất khẩu

10/04/2015 08:54 GMT+7

Trong khuôn khổ lễ hội dừa Bến Tre lần 4-2015, Ngân hàng Nhà nước VN đã phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo “Vai trò của tín dụng đối với nông sản xuất khẩu vùng ĐBSCL”. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, cho rằng ĐBSCL có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sản xuất hàng hóa lớn, tập trung; có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của quốc gia như lúa gạo, thủy sản, trái cây…

Trong khuôn khổ lễ hội dừa Bến Tre lần 4-2015, Ngân hàng Nhà nước VN đã phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo “Vai trò của tín dụng đối với nông sản xuất khẩu vùng ĐBSCL”. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, cho rằng ĐBSCL có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sản xuất hàng hóa lớn, tập trung; có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của quốc gia như lúa gạo, thủy sản, trái cây…

Tuy nhiên, ĐBSCL cũng đang đối mặt thách thức lớn trong quá trình hội nhập như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính liên kết…Mấy năm qua, tổng dư nợ ngân hàng cho vay đối với khu vực ĐBSCL không ngừng tăng lên, từ hơn 271.000 tỉ đồng năm 2012 lên 334.146 tỉ đồng năm 2014 và đến hết tháng 2.2015 đã là 353.816 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL đạt khoảng 163.000 tỉ đồng, tăng gần 10.000 tỉ đồng so với cuối năm 2014. Trong tổng dư nợ cho vay đối với nông nghiệp nông thôn, tín dụng ngân hàng đã hướng mạnh vào các chương trình tạo ra nông sản chủ lực xuất khẩu của vùng ĐBSCL như con tôm, cá tra, lúa gạo, dừa…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.