Ưu tiên các nhà nghiên cứu trẻ tham gia hội thảo vật lý thiên văn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/11/2023 17:27 GMT+7

Hội thảo vật lý thiên văn về phân cực bụi tại ICISE (Bình Định) có sự tham gia của khoảng 40 nhà khoa học, giáo sư đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 27.11, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE - P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định), Hội Gặp gỡ Việt Nam, ICISE và Nhóm vật lý thiên văn Simons tại IFIRSE (thuộc ICISE) phối hợp tổ chức hội thảo Vật lý thiên văn SAGI lần thứ 2 về phân cực bụi và ứng dụng trong vật lý thiên văn.

Tham gia hội thảo có khoảng 40 chuyên gia, nhà khoa học, các giáo sư tại các trường đại học, viện nghiên cứu về vật lý thiên văn ở Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Ba Lan, Đức, Nam Phi…

Ưu tiên các nhà nghiên cứu trẻ tham gia hội thảo vật lý thiên văn  - Ảnh 1.

Nhiều nhà nghiên cứu trẻ tham dự hội thảo vật lý thiên văn SAGI lần thứ 2 về phân cực bụi

ICISE

Các chuyên gia về vật lý phân cực bụi sẽ trình bày, thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực vật lý thiên văn, đặc biệt là hướng nghiên cứu tiên phong của vật lý thiên văn trong "kỷ nguyên vàng" của phân cực bụi, cùng với các mô hình tính toán và quan sát để giải quyết các vấn đề về bụi vũ trụ, sự phân cực của bụi, đo từ trường 3D bằng kỹ thuật bụi phân cực…

Đặc biệt, hội thảo ưu tiên sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu trẻ, cung cấp cho họ cơ hội trình bày nghiên cứu và tham gia thảo luận với những nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực này. Từ đó, tạo điều kiện cho các sự hợp tác khoa học và phát triển cho các nhà khoa học trẻ trong trong cộng đồng vật lý thiên văn.

Hội thảo Vật lý thiên văn SAGI lần thứ 2 về phân cực bụi và ứng dụng trong vật lý thiên văn sẽ bế mạc vào ngày 1.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.