Usain Bolt của Malaysia quyết tâm giữ vị thế ‘vua’ nước rút SEA Games cho quốc gia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/05/2022 14:54 GMT+7

VĐV điền kinh trẻ tuổi nổi tiếng của Malaysia, Muhammad Azeem Fahmi sẽ đảm nhận trọng trách bảo vệ vị thế ‘vua’ nước rút SEA Games cùng với Muhammad Arsyad Md Saat tại Hà Nội.

Theo tờ BH Online, HLV trưởng của đội tuyển điền kinh Malaysia, Mohd Manshahar Abdul Jalil cho biết VĐV 18 tuổi Azeem, người được ví là Usain Bolt Malaysia, được chọn để thay thế Russel Alexander Nasir Taib để tranh tài ở SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23.5.

VĐV 18 tuổi Muhammad Azeem Fahmi được ví là Usain Bolt của Malaysia

METRO

Russel Alexander, người giữ kỷ lục quốc gia 200 m (20,77 giây) nam, có thành tích cá nhân là 10,42 giây (2019) ở nội dung chạy 100m, được chọn trước đó dựa trên thành tích tốt nhất của anh trong năm nay tại giải ở Brisbane (Úc). HLV Mohd Manshahar cho biết nhóm của ông đã được thông báo rằng Russel Alexander, có trụ sở tại Úc, bị chấn thương mô mềm gần đây qua email, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết. Điều này buộc ​​Liên đoàn điền kinh Malaysia (KOM) quyết định thay thế anh bằng Muhammad Azeem cho sự kiện chạy 100m nam ở SEA Games 31, trong khi Muhammad Arsyad (19 tuổi) sẽ thay ở nội dung 200m với Jonathan Nyepa.

“Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên thành tích hiện tại, đây là thành tích cá nhân tốt nhất ở giải gần nhất trước thềm SEA Games. Vì vậy, Muhammad Azeem đã đạt thành tích 10,37 giây cho 100m vào ngày 26.3. Dù cử VĐV trẻ thì mục tiêu thành tích của điền kinh Malaysia vẫn hứa hẹn duy trì thành công. Đối với nội dung chạy nước rút này, tính cạnh tranh rất khốc liệt nên cơ hội rộng mở, tùy vào tình hình thi đấu hiện tại", HLV của tuyển điền kinh Malaysia nói với BH Online.

Thể thao Malaysia làm lễ xuất quân chuẩn bị sang Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31

BERNAMA

Malaysia đã thống trị các nội dung chạy nước rút trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần nhất với thành tích của Khairul Hafiz Jantan (10,38 giây) ở Kuala Lumpur 2017 và Muhammad Haiqal Hanafi (10,35 giây) ở Philippines 2 năm sau đó.

Đối với nội dung 4x100m nam, HLV Mohd Manshahar cho biết đội tuyển quốc gia sẽ cạnh tranh bởi Muhammad Azeem, Muhammad Arsyad, Jonathan, Muhammad Haiqal Hanafi và Muhammad Zulfiqar Ismail tuỳ theo thành tích từng cá nhân.

Trong khi đó, bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Ahmad Faizal Azumu rằng đội tuyển điền kinh quốc gia được hy vọng là “mỏ vàng” của đoàn thể thao nước này với kỳ vọng đoạt hơn 5 HCV tại SEA Games 31, HLV Mohd Manshahar cho rằng: "Chúng tôi thực sự có thể đạt được 5 HCV dựa trên thành tích hiện tại của các VĐV và so sánh giữa các quốc gia cạnh tranh, nhờ thành tích cá nhân tốt của 32 VĐV tranh tài ở 29 trong số 47 nội dung”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.