Uruguay mở cửa biên giới đối với cả công dân nhiễm Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
15/01/2022 18:54 GMT+7

Chính phủ Uruguay đã mở cửa biên giới đối với các công dân và cư dân dù họ nhiễm Covid-19 , một động thái hiếm thấy trong lúc số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng trên toàn cầu, theo Reuters.

Nhiều người đeo khẩu trang trên một xe buýt ở Uruguay

Reuters

Chính phủ Uruguay cho hay động thái mới thể hiện “sự đoàn kết” với công dân và cư dân Uruguay bị nhiễm Covid-19 ở nước ngoài.

“Tất cả người Uruguay và người nước ngoài thường trú bị nhiễm Covid-19 ở nước ngoài có thể trở về nước của chúng ta bất kỳ lúc nào”, Bộ trưởng Y tế Uruguay Daniel Salinas thông báo trên Twitter ngày 14.1.

“Người Uruguay phải ở lại nước ngoài là điều không tốt. Dù họ có mang theo nguy cơ, chúng tôi sẽ chăm sóc họ ở đây”, Bộ trưởng Salinas nói.

Tuy nhiên, những người bị nhiễm sau khi nhập cảnh sẽ phải đi xe cá nhân trong một nhóm gia đình và phải cách ly tại nhà theo quy định.

Phát hiện gien làm tăng gấp đôi nguy cơ bị Covid-19 nặng

Với dân số 3,5 triệu người, Uruguay ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19 hôm 13.1, theo Reuters dẫn số liệu chính thức.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Uruguay đã tăng lên hơn 490.000 ca, với 6.214 ca tử vong và trên 415.000 ca hồi phục, theo trang Worldometers. Hiện 77% dân số của quốc gia Nam Mỹ này đã được tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.