Uống rượu bia nhiều làm tăng rủi ro mắc ung thư

23/07/2016 13:30 GMT+7

Một nhiên cứu vừa công bố cảnh báo uống rượu bia nhiều có thể là nguyên nhân gây ra ít nhất 7 loại ung thư. Thậm chí, uống rượu bia có độ cồn thấp cũng làm tăng rủi ro mắc ung thư , theo Daily Mail.

Rượu bia nhiều làm tăng khả năng mắc nhiều căn bệnh chết người - Ảnh: Shutterstock

Cảnh báo trên đã phản bác lại quan điểm cho rằng uống rượu vang có độ cồn thấp là tốt cho sức khỏe. 7 loại ung thư trên gồm ung thư miệng, cổ họng, thanh quản, gan, đại tràng, ruột và vú, theo Daily Mail.
Các chuyên gia cho biết vẫn chưa tìm được cơ chế tác động của rượu bia đến từng loại ung thư. Tuy nhiên, họ khẳng định chắc chắn rượu bia làm tăng khả năng mắc bệnh. Không chỉ 7 loại trên, rượu bia còn có thể gây ra một số dạng ung thư khác.

Nghiên cứu của giáo sư Jennie Connor tại Đại học Otago, New Zealand còn phát hiện có đến 90% người uống rượu không nghĩ rằng thứ họ đang uống sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh chết người.
Chỉ riêng năm 2012, ước tính rượu bia đã khiến khoảng nửa triệu người trên khắp thế giới chết vì ung thư. Con số này chiếm 5,8% tổng số ca mắc ung thư tử vong.
Giáo sư Connor cho rằng không có lượng uống an toàn với rượu bia. Tuy nhiên, nếu ngừng uống thì có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy mối liên kết giữa rượu bia và ung thư phụ thuộc vào liều lượng, tức uống càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn còn nghiên cứu cơ chế tác động của rượu bia đến ung thư. Một trong những giả thuyết đưa ra là cồn có thể gây tổn hại và biến đổi ADN, từ đó làm khối u hình thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.