Uống một ít Viagra mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/03/2018 00:09 GMT+7

Viagra có thể mang lại lợi ích y khoa thậm chí còn lớn hơn cả mục đích chữa trị chứng rối loạn cương dương. Các nhà nghiên cứu phát hiện Viagra có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Viagra được bào chế để chữa bệnh rối loạn cương dương và là một trong những loại thuốc điều trị bệnh này hiệu quả nhất hiện nay. Lợi ích giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đã vượt qua cả mục đích ban đầu thuốc được bào chế, theo New York Daily News.
Trong thí nghiệm trên chuột, nhóm khoa học Đại học Augusta (Mỹ) đã cho một lượng nhỏ Viagra nước uống mỗi ngày của lũ chuột. Kết quả cho thấy số lượng khối u ung thư đại trực tràng của chúng đã giảm xuống còn 50%.
Bước tiếp theo, các nhà khoa học dự tính sẽ tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên người. Thử nghiệm sẽ được thực hiện với những người có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng, chẳng hạn như những người mà trong gia đình họ từng có thành viên bị ung thư đại trực tràng.
Các nghiên cứu trước đó cho thấy đây là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới. Mỗi năm có hơn 1 triệu người bị chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng và hơn 50.000 người tử vong vì căn bệnh này trên khắp thế giới, theo New York Daily News.
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể cắt giảm được những con số trên. Họ phát hiện khi lũ chuột được uống Viagra thường xuyên sẽ giúp giảm bớt sự hình thành polyp, tức các khối u bất thường phát triển bên trong lớp niêm mạc của đại trực tràng. Chúng có xu hướng trở thành khối u ung thư sau này.
Uống một lượng nhỏ Viagra mỗi ngày đã giúp lũ chuột giảm một nửa số polyp xuất hiện ở trực tràng. Viagra hoạt động bằng thúc đẩy cơ thể tạo ra các loại hóa chất giúp cải thiện sức khỏe của lớp niêm mạc ruột, tiến sĩ Darren Browning, một trong những tác giả nghiên cứu tại Đại học Augusta, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.