Ước mơ cảm động của 'người không phổi' U.20 Việt Nam

23/01/2023 08:20 GMT+7

Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Nhưng sau tất cả, ước mơ lớn nhất của 'người không phổi' U.20 Việt Nam vẫn là hướng về gia đình, cha mẹ.

Tuyển thủ U.20 Việt Nam - Nguyễn Thanh Nhàn (33) tỏa sáng rực ở VCK U.19 quốc gia 2021

KHẢ HÒA

Khoảng gần 2 năm trước (tháng 4.2021), hàng ngàn khán giả trên sân vận động Bình Dương, trong đó có tôi đã rất ấn tượng với một cầu thủ chơi tuyệt hay ở trận chung kết giải U.19 quốc gia 2021. Anh này chạy không ngừng, lên tham tấn công, lùi về hỗ trợ phòng thủ, đột nhập từ cánh phải, rồi lại leo biên trái. 10 km, đó là quãng đường trung bình mà Nguyễn Thanh Nhàn - cầu thủ khi ấy mới 18 tuổi đã chạy trong một trận đấu.

Biệt danh "người không phổi" của giải U.19 cũng từ đó mà được gắn liền với Thanh Nhàn. Lúc đó, tiền đạo sinh năm 2003 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong năm 2022 vừa qua, anh là trụ cột của CLB Phố Hiến và chơi thăng hoa khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải hạng nhất với 10 bàn thắng. Anh cũng là nhân tố chính giúp đội tuyển U.20 Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK U.20 châu Á 2023. Và để được như ngày hôm nay, Thanh Nhàn từng trải qua không ít khó khăn kể từ khi mới bước chân theo nghiệp quần đùi áo số.

Không đủ điều kiện uống thuốc tăng trưởng chiều cao

Như bao đứa trẻ ở miền thôn quê, Nguyễn Thanh Nhàn cũng tìm thấy niềm vui từ những buổi chiều đá bóng sau giờ học. Năng khiếu của cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng bộc lộ khi anh tham dự các giải thiếu nhi. Từ đó, chân sút của U.20 Việt Nam đã nghe lời khuyên từ các thầy và bắt đầu đi thi tuyển lớp năng khiếu bóng đá.

Thanh Nhàn từng đậu vào lò đào tạo PVF từ năm 10 tuổi. Tuy nhiên, chân sút quê Tây Ninh khi đó không thể di chuyển ra tỉnh Hưng Yên xa xôi. Nhàn nhớ lại: "Khi đó, em đậu PVF nhưng còn quá nhỏ, ba mẹ không dám cho đi xa và em cũng cảm thấy sợ, không muốn rời khỏi nhà". Chỉ 1 năm sau, cơ hội khác lại đến với tiền đạo này khi anh tiếp tục trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh.

Thuận lợi là được đi học bóng đá gần nhà, nhưng khó khăn cũng nhanh chóng ập tới với Thanh Nhàn trong những năm đầu theo đuổi đam mê. "Sau khoảng 3 năm tập luyện, khi đó 14 tuổi, em được chọn đi đá giải U.15. Nhưng hồi đó người em quá nhỏ so với các đồng đội, nên không được các thầy ưu tiên. Còn nhỏ thì ham đá lắm, mà ra sân toàn ngồi dự bị nên em thấy rất chán nản. Nhiều lúc em muốn bỏ về, nghỉ đá bóng để đi học tiếp như các bạn khác", Thanh Nhàn kể.

Nguyễn Thanh Nhàn từng lọt vào 'mắt xanh' của HLV Philippe Troussier và được HLV Vũ Tiến Thành đánh giá cao

KHẢ HÒA

Thấy Nhàn nhỏ người nhưng có tố chất, các thầy ở lớp năng khiếu bóng đá tỉnh Tây Ninh đã khuyên bố mẹ của tiền đạo này nên mua thuốc tăng trưởng chiều cao cho con uống. Cha làm thợ hồ mướt mồ hôi, mẹ thì tất bật sớm hôm với sạp thịt heo nhỏ ngoài chợ. Gia đình dù không dư dả nhưng cũng thắt lưng buộc bụng đầu tư vì nghĩ sẽ tốt cho tương lai, sự nghiệp của con trai.

Nay đã là một thanh niên 20 tuổi đầy bản lĩnh, Thanh Nhàn hồi tưởng lại với giọng nghẹn ngào: "Khi đó còn nhỏ chưa biết gì, giờ lớn lên mới thấy cha mẹ hồi đó đã ráng lo cho mình uống thuốc mà không một lời than vãn. Một hủ thuốc tăng chiều cao lúc đó hơn một triệu đồng và sử dụng khoảng một tháng. Uống thuốc được hơn một năm thì dừng. Em cảm thấy đã cao được vài cm và cũng dần nhận ra là cha mẹ không còn đủ điều kiện để mua thuốc cho mình uống hoài như vậy được, nên thôi".

Bước ngoặt thay đổi sự nghiệp

Năm 16 tuổi, Thanh Nhàn dự giải U.17 cùng đội Tây Ninh. Và cũng từ đó, tiền đạo sinh năm 2003 vô tình lọt vào mắt xanh của HLV nổi tiếng Philippe Troussier, khi đó đang làm việc ở trung tâm đào tạo trẻ PVF. Từ những bước chạy thanh thoát của Nhàn trên sân cỏ giải U.17, vị HLV người Pháp đã muốn đưa cầu thủ sinh năm 2003 về PVF để đi tập huấn tại Nhật Bản.

Có thể nói, đây chính là bước ngoặt lớn đã đưa sự nghiệp của Thanh Nhàn sang một trang mới. "Khi đó em đâu biết HLV Philippe là ai. Tự nhiên đá xong thì em nghe thầy ở Tây Ninh nói là chuẩn bị cho mượn ra PVF để đi tập huấn, rồi sau đó được tập luyện ở PVF luôn. Nhờ các thầy ở Tây Ninh và HLV Philippe nên mới có em ngày hôm nay", tiền đạo U.20 Việt Nam nói.

Thanh Nhàn chơi thăng hoa trong màu áo CLB Phố Hiến ở giải hạng nhất mùa 2022

CLB PHỐ HIẾN

Ở môi trường hàng đầu Việt Nam về công tác đào tạo trẻ, Thanh Nhàn đã có sự phát triển vượt bậc về cả chuyên môn lẫn hình thể. Từ 1m64, nặng khoảng 50 kg, tiền đạo của U.20 Việt Nam giờ đã cao 1m72 và nặng gần 70 kg. Thanh Nhàn thừa nhận rằng anh cảm thấy mình dày người, cơ bắp chắc hơn và khả năng tranh chấp từ đó cũng được cải thiện đáng kể.

Về khả năng chơi bóng của Thanh Nhàn, cựu giám đốc bóng đá của PVF nay là HLV CLB TP.HCM Vũ Tiến Thành từng đánh giá: "Ngoài kỹ năng chơi bóng thuần thục thì Nhàn còn là một cầu thủ có tư duy rất tốt, nhìn cách cậu ấy di chuyển và chuyền bóng là biết. Bên cạnh lối chơi kỹ thuật, Nhàn còn có nguồn thể lực sung mãn, là một trong những người chạy nhiều nhất trên sân và rất đa năng khi liên tục hoán đổi vị trí".

Thanh Nhàn tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh cho đến lúc này là chức vô địch giải U.19 quốc gia năm 2020 cùng U.19 PVF. Mặc dù ở giải đó, anh chỉ ra sân 1 trận duy nhất với thời gian 30 phút. Đến giải U.19 quốc gia 2021 diễn ra ở Bình Dương, nhiều người mới được chứng kiến một Thanh Nhàn tỏa sáng rực rỡ. Với màn trình diễn không thể chê vào đâu được, tiền đạo sinh năm 2003 được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và thậm chí là suýt ẵm luôn giải Vua phá lưới. Anh ghi đến 7 bàn sau 6 trận đấu, chỉ kém Vua phá lưới 1 bàn.

Ước mơ xây nhà cho cha mẹ

Kể từ VCK U.19 quốc gia 2021, Thanh Nhàn được biết đến nhiều hơn. Tiền đạo quê Tây Ninh đã phát triển không ngừng về mặt chuyên môn. Vào lúc này, Nguyễn Thanh Nhàn được xem là niềm kỳ vọng lớn trên hàng công của đội tuyển U.20 Việt Nam.

Xem Thanh Nhàn thi đấu, HLV Phạm Minh Đức từng thốt lên: "Thanh Nhàn là cầu thủ có kỹ thuật tốt, sử dụng được cả 2 chân. Cầu thủ này có tư duy chiến thuật tốt. Những quyết định của Nhàn như khi nào chuyền, khi nào đi bóng, hoặc khi nào sút,... đều rất hợp lý. Có những tình huống Nhàn dốc bóng rồi tận dụng tốc độ tốt để vượt qua đối phương, giống hệt như Văn Toàn. Tôi đánh giá cao cầu thủ này. Nhàn là cầu thủ có triển vọng trong tương lai, có thể chơi bóng ở cấp độ cao hơn như các đội tuyển quốc gia và V-League".

Thanh Nhàn (11) nhiều khả năng vẫn là trụ cột của U.20 Việt Nam ở VCK U.20 châu Á 2023

Thanh Nhàn ít nhiều đã để lại dấu ấn ở vòng loại. VCK U.20 châu Á 2023 sắp tới tại Uzbekistan (tháng 3.2023) sẽ là cơ hội tốt nữa để tiền đạo quê Tây Ninh khẳng định bản thân, qua đó trở thành bản lề để anh có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. "Được lên U.20 Việt Nam, em thực sự rất hạnh phúc. Em sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình để cho mọi người thấy mình có khả năng và cho gia đình được hãnh diện", Thanh Nhàn bộc bạch.

Tiền đạo của U.20 Việt Nam tâm sự về ước mơ của mình. Anh muốn vươn đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp một cầu thủ, đó là được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Nhưng sau tất cả, nguyện vọng lớn nhất của Thanh Nhàn là hướng về gia đình. Anh nỗ lực trong sự nghiệp để không phụ sự mong mỏi của cha mẹ và hơn nữa là có thể giúp đỡ cho bậc sinh thành.

Thanh Nhàn bùi ngùi chia sẻ: "Trước đây em nghĩ mình được trung tâm lo ăn ở, ba mẹ không tốn kém là được rồi. Nhưng giờ đây, em nhận thức mình phải cố gắng hơn nữa. Để sau này, khi tích cóp được, điều đầu tiên em làm là xây nhà cho cha mẹ, đó là mong ước lớn nhất. Nhà em chắc được xây từ xưa, không biết từ khi nào. Bây giờ, tường thì bị nứt, mái nhà thì bị dột mỗi khi mưa, dịp tết hay lúc có thời gian rảnh về quê chơi, em nhìn mà thấy thương cha mẹ lắm".

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U.20 Việt Nam vẫn sẽ giữ bộ khung chính từ vòng loại để tham dự VCK U.20 châu Á 2023. Như vậy, "người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt. Hy vọng, tiền đạo quê Tây Ninh sẽ thăng hoa trên đôi chân của mình!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.