Ứng viên thủ tướng Nhật nêu ưu tiên đối phó Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2021 15:56 GMT+7

Cựu ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng hành vi mạnh bạo của Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và ngoại giao đang báo động, khẳng định đối phó Trung Quốc là ưu tiên nếu ông trở thành thủ tướng Nhật Bản.

Ông Kishida đưa ra phát biểu trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Nikkei Asia hôm 2.9, một ngày trước khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga thông báo sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, động thái được xem như tuyên bố từ chức sau một năm cầm quyền. Nội dung của cuộc phỏng vấn mới được Nikkei Asia đăng hôm nay 4.9.
Trước đó vào ngày 26.8, ông Kishida (64 tuổi), từng giữ chức ngoại trưởng, đã tuyên bố sẽ ra tranh cử vị trí lãnh đạo LDP vào ngày 29.9. Người chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật. Ông Kishida hiện được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất trong các nhân vật có thể tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo LDP sắp tới.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, ông Kishida nhấn mạnh để bảo vệ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, tinh thần thượng tôn pháp luật và nhân quyền, “chúng tôi sẽ làm việc với những bên chia sẻ các giá trị tương tự, như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Úc, để chống lại những hệ thống độc đoán”.
Ông Kishida có kinh nghiệm làm ngoại trưởng 4 năm rưỡi dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, người tiền nhiệm của Thủ tướng Suga, theo Nikkei Asia. Ngoài ưu tiên đối phó Trung Quốc, an ninh kinh tế sẽ chiếm vị trí cao trong chương trình nghị sự của ông Kishida nếu thắng cử. “Tôi sẽ bảo vệ các lợi ích địa chính trị của nước mình với việc tập trung vào kinh tế”, ông Kishida cho hay.

Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đề cập Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Về quốc phòng, ông Kishida nhấn mạnh cần đạt các khả năng tấn công căn cứ tên lửa của đối phương để ngăn chặn một cuộc tấn công sắp diễn ra. 
Hôm 31.8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách quốc phòng cao kỷ lục 5.400 tỉ yen (49 tỉ USD) cho tài khóa 2022, nhằm thúc đẩy phát triển các công nghệ mới để đối phó tình trạng Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự, theo Kyodo News.
Theo đề xuất mới, Bộ Quốc phòng Nhật muốn dành 130 tỉ yen để mua thêm chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 10,2 tỉ yen để mua các tàu vận tải vừa và nhỏ để hỗ trợ các chiến dịch phòng thủ đảo hẻo lánh ở phía tây nam nước này, trong đó có quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.