Ứng viên thất bại lần 3, quy trình chọn Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu lại

21/10/2023 08:14 GMT+7

Đảng Cộng hòa đang bắt đầu lại quy trình tuyển chọn ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông Jim Jordan thất bại lần 3 và bị loại.

Các hạ nghị sĩ Mỹ ngày 20.10 bỏ phiếu lần thứ 3 để bầu ông Jim Jordan vào ghế Chủ tịch Hạ viện nhưng vị nghị sĩ tiếp tục thất bại với chỉ 194 phiếu, cách xa mức cần thiết là 217 phiếu. Trong hai lần bỏ phiếu đầu, ông Jordan giành được lần lượt 200 và 199 phiếu, theo Reuters.

Sau kết quả nói trên, đảng Cộng hòa tổ chức phiên bỏ phiếu kín để hủy việc đề cử ông Jordan với số phiếu là 112 ủng hộ và 86 chống.

Ứng viên thất bại lần 3, quy trình chọn Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu lại - Ảnh 1.

Ông Jim Jordan trao đổi với các nhà báo tại Điện Capitol ngày 20.10 sau khi bị loại khỏi cuộc đua cho chức Chủ tịch Hạ viện

REUTERS

"Thật là một vinh dự khi trở thành chủ tịch được đề cử. Chúng ta cần cùng nhau tìm ra ai sẽ là chủ tịch. Tôi sẽ làm việc hết sức để giúp người đó", ông Jordan nói, cho biết thêm rằng ông sẽ quay trở lại với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Với diễn biến nói trên, đảng Cộng hòa giờ bắt đầu lại quá trình tìm ứng viên cho ghế Chủ tịch Hạ viện, vốn bị bỏ trống từ ngày 3.10 sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Ông Patrick McHenry giữ vai trò tạm quyền từ đó.

Trước ông Jordan, ông Steve Scalise - nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện - đã được đề cử nhưng cũng không giành được đủ sự ủng hộ. Theo The Hill, ông Scalise nói sẽ không tái tranh cử.

Hạn chót để các ứng viên đăng ký tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện là trưa 22.10. Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức phiên họp các ứng viên vào tối 23.10 và bỏ phiếu chọn người được đề cử vào sáng 24.10. Toàn bộ đều là giờ Mỹ.

Theo Reuters, ít nhất 4 nghị sĩ đã tham gia đường đua, trong đó có nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Tom Emmer. Ông McCarthy đã tuyên bố ủng hộ ông Emmer.

Với việc thiếu vắng người lãnh đạo, chức năng của Hạ viện Mỹ đã bị tê liệt và gây ảnh hưởng đến việc lập pháp. Đã có đề xuất trao thêm quyền hạn cho Chủ tịch tạm quyền McHenry để giải quyết các vấn đề cấp bách như thông qua gói viện trợ cho nước ngoài hay các dự luật ngân sách cho chính phủ, vốn có nguy cơ đóng cửa sau ngày 17.11.

Đảng Dân chủ và Nhà Trắng cởi mở với phương án này nhưng đảng Cộng hòa sau khi xem xét đã bác bỏ vào hôm 19.10. Bản thân Chủ tịch Hạ viện tạm quyền McHenry cũng không công khai ủng hộ việc này và đã bày tỏ hy vọng được quay trở lại chức vụ Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính.

Điểm xung đột: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Nhà Trắng đề xuất ngân sách

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.10 yêu cầu quốc hội thông qua khoản ngân sách gần 106 tỉ USD cho việc tài trợ Ukraine, Israel, an ninh biên giới Mỹ và một số chương trình khác trong tài khóa 2024. Trong số đó, phần lớn nhất là 61,4 tỉ USD sẽ dành để viện trợ Ukraine, 14,3 tỉ USD dành cho Israel. Với việc Hạ viện Mỹ đang bị tê liệt, hiện chưa rõ liệu khi nào đề xuất mới được thông qua, chưa kể một số nghị sĩ Cộng hòa đã tỏ ra không đồng ý với việc tiếp tục viện trợ Ukraine, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.