Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ vẫn chưa xét nghiệm Covid-19

24/08/2020 08:50 GMT+7

Trong lúc chiến dịch tranh cử tại Mỹ bước vào giai đoạn gây cấn nhất, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, ông Joe Biden vẫn chưa được xét nghiệm Covid-19 , theo cố vấn cấp cao của ông.

“Ông ấy chưa được xét nghiệm Covid-19”, Đài ABC ngày 23.8 dẫn lời bà Kate Bedingfield, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden. Tuy nhiên, bà khẳng định “chúng tôi đã có sẵn các quy tắc nghiêm ngặt, và nếu ông ấy cần thì sẽ được xét nghiệm”.
Bà Bedingfield cũng cam đoan ông Biden không mắc Covid-19, dù không rõ bằng cách nào họ có thể đưa ra kết luận này dù chưa xét nghiệm.
Vào cuối tháng 7, ứng viên đảng Dân chủ cho biết ông chưa xét nghiệm Covid-19 và kể từ đó chiến dịch tranh cử của ông không trả lời các câu hỏi trực tiếp về vấn đề này.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên được xét nghiệm, mà theo ông hồi đầu năm là diễn ra hằng ngày và sau đó là vài ngày một lần.
Một số thành viên của chính quyền Tổng thống và nhân viên tại Nhà Trắng đã nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Tổng kết đại hội đảng Dân chủ Mỹ: ứng cử viên Biden đáp ứng kỳ vọng, Tổng thống Trump chờ lượt đáp trả

Hiện ông Biden đang dẫn đầu các cuộc khảo sát theo sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa qua, và ông cùng người liên danh tranh cử Kamala Harris chuẩn bị cho giai đoạn vô cùng bận rộn của nỗ lực tranh cử.
Trong lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình cùng với bà Harris vào tối 23.8, ông Biden cho hay sẽ đóng cửa nền kinh tế Mỹ theo lời khuyên của giới cố vấn y tế công cộng nếu ông là tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.