Ung thư vú có thể xảy ra ở cả nam và nữ: Hãy làm bạn với... vú!

Như Lịch
Như Lịch
16/10/2022 10:29 GMT+7

Đó là lời nhắn nhủ của chị Nguyễn Thuỷ Tiên, đồng sáng lập Mạng lưới ung thư vú VN (BCNV) về việc tầm soát ung thư vú và chương trình Ngày hội Nón hồng 2022.

Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2020, tại VN ung thư vú là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp nhất với 21.555 ca mắc mới, chiếm tỉ lệ gần 25,8% tổng số ca ung thư. Sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả, ảnh hưởng đến thời gian sống thêm cũng như chất lượng sống của người bệnh.

Các tình nguyện viên cắt tóc hiến cho bệnh nhân ung thư trong Ngày hội Nón hồng 2017

BCNV

Trước thực trạng trên, TS.BS Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng khoa Tuyến vú Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM lưu ý rằng việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có thể giúp hiểu được căn bệnh. Theo đó, cơ may điều trị khỏi bệnh tăng lên và chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú.

Nơ hồng - biểu tượng của ung thư vú, được ghép từ những người tham gia Ngày hội Nón hồng 2018

BCNV

Với thông điệp “Đừng để bạn của ta phải chiến đấu với ung thư vú một mình! Chúng ta mạnh mẽ cùng nhau!”, Ngày hội Nón hồng 2022 diễn ra từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 30.10, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 2 đường Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Đây là hoạt động thường niên của BCNV nhằm hưởng ứng tháng 10 “Nơ hồng” - Mốc thời gian hằng năm được Liên hiệp quốc chọn làm Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới.

800 bệnh nhân và huấn luyện viên đồng diễn Zumba trong Ngày hội Nón hồng 2019

BCNV

Ban tổ chức cho hay Ngày hội Nón hồng 2022 có chủ đề “Những người bạn của dzú – Chúng ta mạnh mẽ cùng nhau” (Breast Friends – We Are Strong Together). Đây là sân chơi gặp gỡ, giao lưu của các bệnh nhân, người thân bệnh nhân ung thư vú cũng như là dịp để cộng đồng nâng cao hiểu biết về ung thư vú và cùng chung tay đẩy lùi căn bệnh này.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư đã được nhận tóc hiến

Là thành viên của Hiệp hội Phòng chống Ung thư quốc tế, Mạng lưới Ung thư vú VN đã trải qua 9 năm hoạt động tích cực với mục đích tăng cường phát hiện sớm ung thư vú, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân và những người bị ảnh hưởng bởi ung thư vú.

Tính đến nay, BCNV có hơn 4.600 thành viên và đã tổ chức hơn 40 buổi hội thảo với bác sĩ chuyên khoa về ung thư vú; trao tặng 7 Thư viện tóc giả miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị hóa chất tại 7 bệnh viện lớn trên cả nước, với sự tham gia hiến tóc của hơn 15.000 tình nguyện viên và hơn 1.200 bệnh nhân đã được nhận tóc hiến. Cũng thông qua mạng lưới này, gần 1.000 bệnh nhân ung thư vú đã được hỗ trợ áo lót, miếng đệm sau phẫu thuật đoạn nhũ; hàng trăm lượt bệnh nhân tham gia chương trình chăm sóc thân - tâm - trí bằng thiền, yoga...

Chị Nguyễn Thuỷ Tiên, đồng sáng lập BCNV nhắn nhủ: “Ung thư vú có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Chúng ta có thể giảm thiểu con số tử vong vì căn bệnh này bằng việc tầm soát, phát hiện sớm. Chủ đề Ngày hội Nón hồng Breast Friends – We Are Strong Together là lời kêu gọi hãy trở thành người bạn với vú và với chính cơ thể mình. Lắng nghe, chăm sóc, thăm khám định kỳ là những điều cần thiết để làm bạn với vú. Bằng nỗ lực kết nối và cùng nhau đồng hành, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú”.

Trong Ngày hội Nón hồng 2022, có các hoạt động: Cắt tóc hiến cho bệnh nhân ung thư, hội thảo với bác sĩ chuyên khoa về ung thư vú, trao tặng 200 áo ngực cho bệnh nhân ung thư vú đoạn nhũ và các phiếu tầm soát ung thư vú miễn phí. Bên cạnh đó, còn có các gian hàng gây quỹ cho hoạt động của BCNV; đêm tiệc đồng diễn Zumba với sự góp mặt của những bệnh nhân, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022 Lê Thảo Nhi, huấn luyện viên Zumba quốc tế Michelle Võ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.