Ứng phó bão số 7: Thanh Hóa phát lệnh cấm biển

13/10/2020 17:51 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các địa phương ven biển và các đơn vị chức năng tổ chức cấm biển từ 19 giờ tối 13.10 cho đến khi bão số 7 suy yếu và tan dần.

Để ứng phó với bão số 7 đang tiến sát vào đất liền, và dự báo đổ bộ vào Thanh Hóa, ngày 13.10 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh này sẵn sàng công tác chuẩn bị để ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bão số 7 gây mưa lớn từ miền Bắc và miền Trung, bão số 8 "hăm he" đe dọa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án sơ tán dân đối với với vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở... Đối với thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và huyện phải chủ động đến các địa bàn được phân công để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão số 7.

Thanh Hóa tổ chức cấm biển từ 19 giờ ngày 13.10 để ứng phó với bão số 7

Ảnh Minh Hải

Đặc biệt, các địa phương không được để người dân ở lại trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản; tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch dọc các huyện ven biển, các hoạt động kinh tế trên biển, ven biển. Đồng thời, tổ chức cấm biển từ 19 giờ hôm nay, 13.10, cho đến khi bão suy yếu và tan dần.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 14 giờ ngày 13.10, tất cả 7.211 phương tiện nghề cá của tỉnh Thanh Hóa đều đã nắm được thông tin về bão số 7, không có tàu thuyền nào bị mất liên lạc.
Trong đó, có 7.000 phương tiện (với 25.378 lao động) đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Riêng 211 phương tiện còn lại đang trên đường vào bờ, hoặc vào nơi tránh trú an toàn ở các địa phương khác, và đều giữ liên lạc với đất liền.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 7 và dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 14 - 16.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt.

Tàu chở hàng 9.500 tấn chênh vênh vì mắc cạn trên biển Hà Tĩnh

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.