Ủng hộ đồng minh, Nga không nhận những chuyến bay tránh không phận Belarus

28/05/2021 09:16 GMT+7

Nga hôm 27.5 đã không cho phép ít nhất 2 chuyến bay của hàng không Liên minh châu Âu (EU) đáp xuống sân bay quốc tế ở Moscow để tránh không phận Belarus, sau khi Minsk bị tố “cướp máy bay” giữa không trung.

Theo đài CBS News, Air France buộc phải hủy chuyến bay từ Paris đến Moscow trong hai ngày liên tiếp sau khi Nga từ chối thông qua đường bay mới nhằm tránh không phận Belarus.
“Hôm trước chuyến bay đã bị hoãn và hôm nay cũng thế vì một lý do tương tự - chúng tôi không được phép hạ cánh”, Sputnik dẫn lời một đại diện của hãng hàng không Air France. Người đại diện này nói “chúng tôi phải hủy chuyến vì không mở được đường bay mới qua cửa ngõ Nga”.
Nga cũng không cho phép một chuyến bay của hãng Austrian Airlines từ Vienna đến Moscow đi vào không phận nước này hôm 27.5.
Động thái trên của Nga cho thấy chính quyền Moscow đứng về phía đồng minh Belarus, trong lúc Tổng thống Alexander Lukashenko đang đối mặt sự phản kích dữ dội của cộng đồng quốc tế về vụ buộc một máy bay của hàng không Ryanair đổi hướng và đáp xuống sân bay ở thủ đô Minsk.
Hôm 23.5, một chiếc Boeing 737 mang số hiệu FR4978 của hàng không Ryanair đang chở theo 170 hành khách đã bị chiến đấu cơ của Belarus ép buộc chuyển hướng trong lúc di chuyển từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius - thủ đô của Lithuania, theo Reuters.

Tổng thống Belarus chỉ trích phương Tây gây chiến, nhà báo đối lập vẫn bị giam giữ

Sau khi đáp, máy bay bị lục soát nhưng không phát hiện quả bom nào. Đồng thời, đặc vụ cũng bắt giữ một hành khách tên Roman Protasevich, người đồng sáng lập kênh Nexta trên Telegram, và bị Belarus liệt vào dạng cực đoan. Bạn đồng hành người Nga của ông cũng bị tạm giữ để điều tra. 
EU phản ứng bằng cách ngừng bay qua không phận Belarus, cũng như cấm các máy bay Belarus sử dụng không phận châu Âu hoặc đáp xuống các sân bay của khối.
Trong hôm 27.5, Nga cũng quyết định mở rộng các tuyến giao thông liên kết với Belarus, nhằm quay lại thời kỳ trước dịch Covid-19, theo TASS.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bác bỏ động cơ chính trị dẫn đến quyết định trên, mà cho hay đây chỉ là sự điều chỉnh dựa trên diễn biến của dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.