Ứng dụng mạng xã hội ở Trung Quốc cấm nội dung đùa cợt về Ukraine

27/02/2022 17:16 GMT+7

Các trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc bao gồm WeChat và Douyin đã thẳng tay gỡ những bài đăng mang nội dung đùa cợt và thông tin sai lệch về Ukraine.

Theo South China Morning Post, các nền tảng truyền thông xã hội lớn của Trung Quốc cho biết đang nỗ lực kiềm chế thông tin sai lệch và nội dung không phù hợp, khi người dùng internet ở nước này truy cập WeChat, Douyin và các ứng dụng phổ biến khác để thảo luận về chiến dịch quân sự Nga - Ukraine.

“Người dùng mạng xã hội đã nhân cơ hội này để đăng thông tin phản cảm về các sự kiện tin tức toàn cầu”, ứng dụng nhắn tin phổ biến WeChat của Tencent Holdings viết trên tài khoản chính thức hôm 25.2.

Người dùng internet Trung Quốc đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội khác nhau để nói lên ý kiến và cảm xúc của họ về cuộc xung đột Nga - Ukraine

Reuters

Bài đăng trên sau đó được chia sẻ bởi một đơn vị của Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc. Ví dụ về nội dung không phù hợp được WeChat trích dẫn bao gồm thông tin sai lệch cho rằng sinh viên có thể nhận được tín chỉ khóa học khi nhập ngũ chiến đấu ở Ukraine, cũng như nội dung “thô tục” kêu gọi “phụ nữ Ukraine xinh đẹp” đến Trung Quốc.

Douyin, phiên bản TikTok ở đại lục của ByteDance, cho biết đã xử lý 6.400 video và tạm ngừng 1.620 phiên phát trực tiếp vi phạm quy tắc của nền tảng. Động thái này như một phần của chiến dịch kiểm soát có chủ đích nhằm vào những người dùng “đùa cợt các sự kiện tin tức”. Các video, chẳng hạn như video kêu gọi đăng hình ảnh “phụ nữ Ukraine xinh đẹp”, đã truyền bá những giá trị không phù hợp và làm tổn hại đến bầu không khí của nền tảng, Douyin nói hôm 26.2.

Weibo hôm 25.2 cho biết đã tạm thời cấm hoặc khóa 105 tài khoản liên quan đến nội dung “lạm dụng và kích động”. WeChat, Douyin và Weibo đều kêu gọi người dùng duy trì tính “khách quan và lý trí”, cũng như “bầu không khí trong sạch và ngay thẳng” khi thảo luận về các sự kiện quốc tế.

Khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, những hashtag như “tại sao Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine” và “lực lượng Nga và Ukraine trao đổi hỏa lực” đã nhanh chóng trở thành chủ đề phổ biến trên Weibo, Douyin, thu hút hàng chục triệu lượt xem và bình luận.

Bình luận từ một số người dùng nam nói rằng họ có thể “chăm sóc” phụ nữ Ukraine tị nạn đã gợi lên làn sóng chỉ trích lan rộng. Trước tình hình này, một người dùng Weibo tự nhận là sinh viên Trung Quốc ở Ukraine viết trong một bài đăng được hàng chục nghìn người chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Xin đừng chế giễu chiến tranh. Trong khi bạn đang uống trà sữa và gửi những câu chuyện cười ở nhà, thì chính chúng tôi, những người đồng hương sống trong vùng chiến sự, đang phải trả giá cho hành động của bạn”.

Trước sự chú ý đang gia tăng ở đại lục, Ukraine và Nga đều gấp rút kết nối với người dùng mạng xã hội Trung Quốc. Đại sứ quán Ukraine tại Bắc Kinh hôm 22.2 đã đăng trên Weibo bản dịch tiếng Trung một tuyên bố từ Kyiv, lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donestsk và Luhansk ở miền đông Ukraine là “vùng độc lập”. Bài đăng này nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề tìm kiếm hàng đầu trên nền tảng, thu hút 3 triệu lượt tìm kiếm và gần 800.000 lượt thích trong một ngày.

Trong tuần này, tài khoản Weibo của đại sứ quán Nga có hơn 413.000 người theo dõi, nhiều hơn gần gấp 16 lần đại sứ quán Ukraine, đã ghim trên đầu trang bài đăng về việc ông Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk .

Ukraine thừa nhận những binh sĩ 'hi sinh' giữ đảo trước chiến hạm Nga có thể còn sống
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.