Ứng dụng gọi xe Maxim dùng bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

12/09/2023 10:56 GMT+7

Chương trình gọi xe tên Maxim sử dụng bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Maxim là ứng dụng gọi xe tương tự Grab, Be... đang hoạt động tại Việt Nam. Phần mềm gọi xe có mặt trên hai nền tảng dành cho di động là Android và iOS. Tuy nhiên, cả hai đều sử dụng bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Giao diện bản đồ trên ứng dụng Maxim không thể hiện vị trí của các quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam

Giao diện bản đồ trên ứng dụng Maxim không thể hiện vị trí của các quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam

Anh Quân

Cụ thể, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam không hiển thị đầy đủ trên bản đồ mà chỉ có một số thực thể thiếu chi tiết. Bản đồ (không rõ nhà cung cấp) cũng hiển thị một số đảo với tên tiếng Trung. Khi tìm kiếm đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa), vùng này chỉ là một thực thể trắng, không tên hay bất kỳ chú thích nào. Tình trạng này xuất hiện cả trên bản đồ phiên bản website được cung cấp tại trang chủ của hãng.

Ứng dụng gọi xe Maxim dùng bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Phần mềm này được quảng cáo đang hoạt động tại trên 1.000 thành phố thuộc hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thông tin trên trang chủ, Maxim có văn phòng đặt tại quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Tuy nhiên trong phần Thỏa thuận cấp phép, phần "Đại diện của Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng" được xác định là Công ty TNHH Taxsee Việt Nam, có địa chỉ pháp lý tại quận 3, TP.HCM. Đây đồng thời là địa chỉ kinh doanh và liên lạc của đơn vị này.

Xem nhanh 20h ngày 12.9: Thêm ứng dụng gọi xe dùng bản đồ sai chủ quyền

Tình trạng các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới sử dụng bản đồ thiếu chi tiết thể hiện toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam từng xảy ra trước đây. Cùng lĩnh vực với Maxim từng có Grab dùng bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và doanh nghiệp này sau đó đã chỉnh sửa và chịu phạt theo quy định tại Việt Nam. Gần đây nhất, hãng vận tải Ninja Van cũng sử dụng phần mềm bản đồ do bên thứ ba cung cấp thiếu hai quần đảo. Sau khi được thông báo về vấn đề, hãng đã gỡ bản đồ này khỏi website chính thức tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.