Ứng dụng công nghệ số để xây dựng nông thôn mới

10/07/2023 16:21 GMT+7

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại Đắk Lắk năm 2023 chú trọng ứng dụng công nghệ số để xây dựng nông thôn mới; giúp ôn tập hè, rèn chữ cho học sinh vùng sâu, vùng xa; sửa nhà cho hộ gia đình khó khăn cũng như thực hiện các công trình thắp sáng đường quê…

Ngày 10.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023, với chủ đề: "Tuổi trẻ Đắk Lắk tình nguyện, xung kích ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Mùa hè xanh đến với học sinh, hộ khó khăn vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Anh Y Lê Pas Tơr, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho các đội hình tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2023

HOÀNG BÌNH

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Đắk Lắk năm nay thu hút sự tham gia của khoảng gần 10.000 đoàn viên, thanh niên với 9 đội hình chuyên cấp tỉnh...

Anh Y Lê Pas Tơr, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023, cho biết: "Trong thời gian qua, chiến dịch đã có những bước phát triển với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của tuổi trẻ tỉnh nhà".

Theo anh Y Lê Pas Tơr, chiến dịch năm nay các đội hình cấp huyện sẽ tổ chức các phần việc như: ôn tập hè, rèn chữ cho học sinh vùng sâu, vùng xa; sửa nhà cho các hộ gia đình khó khăn, trồng hoa, cây xanh nhằm tạo cảnh quan nông thôn sạch, đẹp… Các đội hình cấp tỉnh sẽ thực hiện một số công trình như: xây nhà nhân ái, thắp sáng đường quê…

Mùa hè xanh đến với học sinh, hộ khó khăn vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk  - Ảnh 3.

Các đội hình tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại buổi lễ ra quân

HOÀNG BÌNH

"Các lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện cần chủ động triển khai các nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả để tạo dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội. Đồng thời, phải có công trình, sản phẩm cụ thể, thiết thực thể hiện rõ tinh thần tình nguyện, sự đồng hành của xã hội và thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng", anh Y Lê Pas Tơr đề nghị tại buổi ra quân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.