Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

30/08/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Do kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày (hoán đổi ngày làm việc) nên sáng nay, 30.8, hàng ngàn người dân và sinh viên bắt đầu đổ xô ra các bến xe để về quê nghỉ lễ.

(TNO) Do kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày (hoán đổi ngày làm việc) nên sáng nay, 30.8 hàng ngàn người dân và sinh viên ngoại tỉnh đổ xô ra các bến xe để về quê nghỉ lễ.

>> Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
>> Đi lại dịp lễ 30.4, 1.5: Chen chúc ở bến xe
>> Bến xe Hà Nội sẽ đông đột biến trong hai ngày 29 - 30.4
>> Bến xe Hà Nội vắng tanh ngày cao điểm dịp Tết
>> Vật vã ngủ lịm bên xe đẩy hành lý chờ lên máy bay về quê ăn tết

Tại bến xe Mỹ Đình, từ 8 giờ sáng, lượng người đổ về bến xe đã tăng lên đột biến, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc đủ loại hành lý về quê. Khu vực nhà chờ trong bến xe chật kín hành khách, cảnh tượng nhiều người đứng ngồi vạ vật chờ xe về quê lại tái diễn.

Nhiều tuyến phố cửa ngõ phía Bắc thủ đô và trong nội thành như Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trường Chinh… xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người
Vạ vật chờ xe khách về quê nghỉ lễ 2.9 tại bến xe Mỹ Đình

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách về quê trong ngày hôm nay tăng gấp đôi so với ngày thường, dự kiến trong cả ngày sẽ có khoảng 35.000 lượt hành khách qua bến.

Tại bến xe Giáp Bát, theo quan sát, từ cuối giờ chiều qua lượng khách về bến đã bắt đầu tăng đông nghẹt. Tới sáng nay, 30.8, lượng người đổ về quê càng đông hơn khi người dân, sinh viên đồng loạt về quê nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, để tránh tình trạng quá tải, bến xe đã có kế hoạch tăng cường 120-150 lượt xe/ngày.

Để tránh tình trạng nhà xe chặt chém nhồi nhét khách (như Thanh Niên Online đã từng phản ánh trong kỳ nghỉ lễ trước), ông Thành thông tin, trong kỳ nghỉ lễ này bến xe đã yêu cầu nhà xe ký cam kết thực hiện đưa phương tiện đúng luồng tuyến, nghiêm cấm nhồi nhét hành khách và thu vé quá giá so quy định.

Đồng thời thành lập tổ công tác gồm thanh tra giao thông quận Hoàng Mai, nhân viên bến xe tiến hành kiểm tra, “nếu phát hiện vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động nhà xe đó trong thời gian dài ngắn tùy theo lỗi”, ông Thành cho biết.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 2.9 trong sáng nay.

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người
Người dân, sinh viên ngoại tỉnh ồ ạt về quê nghỉ lễ 2.9 trong sáng nay khiến các bến xe đông nghẹt

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

 Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý về quê
Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người
Khu vực hàng lang trong bến xe Mỹ Đình đông nghịt người trong sáng nay

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người

Ùn ùn đội mưa về quê nghỉ lễ
Trước đó, từ cuối giờ chiều qua bất chấp cơn mưa nặng hạt hàng ngàn người dân ngoại tỉnh đội mưa bắt xe về quê nghỉ lễ

Ùn ùn về quê nghỉ lễ, bến xe kẹt cứng người
Nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài trong chiều qua và sáng nay 30.8

Nguyễn Tuấn - Minh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.