Ùn tắc vì bãi gửi xe trước trung tâm thương mại Hàng Da

01/01/2016 09:18 GMT+7

Tình trạng ùn tắc tại nút giao Đường Thành - Hàng Da - Ngõ Trạm, đoạn qua trước cổng trung tâm thương mại Hàng Da (P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến nhiều người dân ở khu vực này cũng như người tham gia giao thông bức xúc.

Tình trạng ùn tắc tại nút giao Đường Thành - Hàng Da - Ngõ Trạm, đoạn qua trước cổng trung tâm thương mại Hàng Da (P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến nhiều người dân ở khu vực này cũng như người tham gia giao thông bức xúc.

Bãi gửi xe lấn chiếm lòng đường trước cửa trung tâm thương mại Hàng Da - Ảnh: Hải Long Bãi gửi xe lấn chiếm lòng đường trước cửa trung tâm thương mại Hàng Da - Ảnh: Hải Long
Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu vực này, tình trạng ùn tắc đường trước khu vực cửa trung tâm thương mại Hàng Da diễn ra thường xuyên, nhất là vào buổi sáng và giờ tan tầm. Nguyên nhân do bãi gửi xe ô tô được bố trí ngay trước cửa trung tâm, lấn chiếm một nửa lòng đường. Nhân viên trông xe ở đây cho biết, lúc cao điểm, nơi trông giữ xe này có tới 30-40 ô tô, phí gửi xe 30.000 đồng/2 giờ, sau 2 giờ đầu cứ mỗi giờ cộng thêm 20.000 đồng.
Anh Nguyễn Văn Vĩnh, nhà ở phố Hàng Da bức xúc: Ngày nào cũng hai lần chịu cảnh ùn tắc trước cửa trung tâm do bãi trông xe án ngữ tại đây, chưa kể một số quán cà phê trên phố Hàng Da - Ngõ Trạm cũng cho khách đỗ xe tràn ra lòng đường. Trong khi đó, dưới hầm của trung tâm thương mại Hàng Da diện tích còn trống rất nhiều.
Đáng nói là mặc dù lực lượng trật tự P.Cửa Đông thường xuyên nhắc nhở tình trạng lấn chiếm vỉa hè nhưng không thấy đả động gì đến bãi xe hay các xe trước các cửa quán cà phê trên phố Hàng Da - Ngõ Trạm. Ông Đào Quang Tâm, Phó phòng quản lý đô thị Q.Hoàn Kiếm cho biết, bãi xe trước cửa trung tâm thương mại Hàng Da là do Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép, quận không quản lý.
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay, bản thân ông rất bức xúc với tình trạng ùn tắc thường xuyên ở nút giao này do ngày nào cũng đi làm qua. Theo ông Linh, Sở chỉ cấp phép cho bãi xe trước cổng vào khu chợ Hàng Da, còn khu vực để xe trước cửa trung tâm thương mại thì không cấp phép. Tuy nhiên, có tình trạng lợi dụng việc cấp phép cho bãi này để lấn chiếm lòng đường làm bãi gửi xe, gây ùn tắc giao thông.
Ông Linh cũng thừa nhận việc cấp phép bãi xe ở nút giao thông ngã ba có lưu lượng giao thông cao là không hợp lý và cho biết, Sở đã chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Q.Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng đường tại khu vực này. “Thời gian tới, nếu tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã ba này không giảm, Sở sẽ thu hồi giấy phép trông giữ xe trước chợ Hàng Da và dẹp bỏ tất cả các điểm trông xe tự phát ăn theo tại khu vực này”, ông Linh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.