Ùn tắc ngày phân luồng: Nhiều người bỏ xe lội bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất

25/02/2017 13:42 GMT+7

Sáng 25.2, tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) bắt đầu triển khai xây dựng cầu vượt, nhiều phương tiện di chuyển qua đây bị ùn tắc, người dân bỏ xe lội bộ vào sân bay.

Khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hàng rào đã được cơ quan chức năng dựng lên tại đường Trường Sơn, Hoàng Minh Giám để bắt đầu xây dựng 2 cầu vượt.
VIDEO: Kẹt xe kéo dài ngày đầu phân luồng giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
Tại đường Trường Sơn, vị trí được dựng rào nằm giữa đường, đối diện với cổng ra vào sân bay khiến hàng trăm phương tiện di chuyển qua đây bị ùn ứ kéo dài. Đoạn ùn tắc bắt đầu từ đường Hoàng Văn Thụ cho đến đường Hồng Hà.
Đến 8 giờ, lực lượng CSGT được bổ sung để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc tại các giao lộ.
Tại đường Hồng Hà cũng diễn ra cảnh ùn tắc tương tự. Do vẫn chưa biết về việc phân luồng mới nên nhiều người loay hoay tìm đường đi. Lo sợ trễ chuyến bay nên nhiều người đi taxi khi đến giao lộ Trường Sơn – Hồng Hà đành phải xuống xe đi bộ vào sân bay.
Vào khoảng 8 giờ, hàng trăm phương tiện bị ùn tắc trên đường Trường Sơn (Q.Tân Bình)
Các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài trên đường Trường Sơn
Khi các phương tiện di chuyển đến khu vực xây dựng cầu vượt tạo thành nút thắt cổ chai, làm xe cộ bị ùn ứ
Nhiều người vẫn chưa biết được việc phân luồng mới nên được lực lượng chức năng hướng dẫn cách di chuyển
Khi đến khu vực đường Trường Sơn, nhiều người đành xuống khỏi xe taxi để đi bộ vào sân bay
Một số người khác còn lo sợ bị trễ chuyến
Một số tô tô đến giao lộ Trường Sơn, Hồng Hà đành tấp xe vào lề, để người thân đi bộ vào sân bay
Còn tại đường Hồng Hà, xe cộ di chuyển chậm kéo dài
Tuy vậy, xe cộ chỉ bị ùn tắc trên đường Hồng Hà kéo dài từ đường Trường Sơn đến giao lộ Yên Thế
Để "giải thoát" các xe máy vướng ùn tắc, đơn vị thi công đành mở rào chắn ngang cho xe máy đi vòng từ đường Trường Sơn (hướng ra Hồng Hà) để vào sân bay.
Đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng kẹt ứ có phần giảm bớt, nhiều xe di chuyển trở lại bình thường. Song song đó phía đường Hoàng Minh Giám, Phổ Quang không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe.
Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, sáng nay các lực lượng của Khu và CSGT đã túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông. Theo đó, các phương tiện di chuyển theo lộ trình được áp dụng theo phân luồng đã định.
Tuy nhiên, theo ông Ninh, nếu xảy ra ùn tắc giao thông, lực lượng chuyên trách sẽ linh động điều tiết bằng nhiều cách như phương án dỡ rào chắn để dòng xe từ Trường Sơn rẽ trái vào ga quốc nội.
Hiện tại hệ thống camera được lắp thêm để theo dõi tình hình giao thông, đồng thời cho thông báo bằng giá long môn để người dân biết được những thay đổi trong lộ trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.