Ùn tắc cấp giấy chứng nhận

20/09/2015 05:46 GMT+7

Từ 1.7, khi tiến hành “gom” việc đăng ký đất đai và việc cấp giấy chứng nhận (GCN) từ 24 quận, huyện về Sở TN-MT TP.HCM, tình trạng trễ hẹn, chậm trễ đã xảy ra khiến người dân bức xúc.

Từ 1.7, khi tiến hành “gom” việc đăng ký đất đai và việc cấp giấy chứng nhận (GCN) từ 24 quận, huyện về Sở TN-MT TP.HCM, tình trạng trễ hẹn, chậm trễ đã xảy ra khiến người dân bức xúc.

Anh Minh, ngụ Q.Bình Tân, cho biết việc đổi, cấp mới và cập nhật thông tin biến động nhà đất lên GCN hiện quá chậm. Đơn cử nếu trước đây việc điều chỉnh sang tên GCN chỉ mất khoảng 27 ngày làm việc thì quy trình mới tăng lên 35 ngày làm việc. Việc cấp đổi, cấp mới GCN còn mất nhiều thời gian hơn. Anh Hưng, ở H.Bình Chánh, phản ánh nộp hồ sơ xin cấp lại GCN từ đầu tháng 7.2015, theo phiếu hẹn đến 30.7 có GCN mới nhưng đến nay vẫn "chưa thấy hồi âm". Anh nhiều lần đến UBND huyện hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chờ”, vì huyện cũng không biết lúc nào có.
Nhiều người dân bức xúc khi làm GCN mới, các quận, huyện hướng dẫn chỉ được chọn cách cập nhật lên GCN chứ không cho đổi giấy mới như nguyện vọng. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng TN-MT Q.7, trước đây tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn ở Q.7 khoảng 5%. Từ khi sáp nhập về Văn phòng đăng ký đất đai TP thì tỷ lệ trễ hẹn đã tăng lên khoảng 30%, chủ yếu là các hồ sơ chuyển lên Sở. Tại Q.Tân Phú, ông Nguyễn Văn Điền, Trưởng phòng TN-MT, cho hay trước nay tỷ lệ trễ hẹn giải quyết hồ sơ cho dân ở quận không được cao hơn 1%. Nhưng gần đây người dân rất phiền hà, lên quận khiếu nại bởi hồ sơ không biết khi nào xong, không có ngày hẹn trả.
Theo thông tin từ Sở TN-MT, dự kiến trong tuần tới Sở sẽ tổ chức hội nghị hoặc họp báo để nói rõ về tình trạng ùn tắc cấp GCN thời gian qua trên địa bàn TP; nghe các địa phương đưa ra kiến nghị, góp ý lên Bộ TN-MT và Chính phủ để sửa lại quy trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.