Ukraine vượt ải khó tại miền nam ?

27/08/2023 06:20 GMT+7

Gần 3 tháng từ khi mở cuộc phản công, giới chỉ huy quân sự Ukraine tuyên bố đã vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga và dự báo diễn biến sắp tới bớt khó khăn hơn.

Xuyên thủng phòng tuyến khó nhất ?

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài Al-Mamlaka TV của Jordan ngày 25.8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết lực lượng Ukraine đã vượt qua vành đai phòng thủ chính của Nga ở một số khu vực tiền tuyến.

Ukraine vượt ải khó tại miền nam ? - Ảnh 1.

Tên lửa Nga được phóng về phía kho vũ khí ở tỉnh Lviv miền tây Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga

Sau đó, CNN dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay có những dấu hiệu cho thấy binh sĩ nước này đã xuyên thủng lớp phòng thủ của Nga dọc một phần tiền tuyến ở miền nam tại tỉnh Zaporizhzhia và đang mở rộng vùng kiểm soát về phía thị trấn chiến lược Tokmak.

Reuters hôm qua dẫn lời chỉ huy một đơn vị của Ukraine tại miền nam cho rằng họ đã vượt qua được tuyến phòng thủ khó khăn nhất và giờ có thể tiến quân nhanh hơn. 

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 548 có diễn biến gì nóng?

Vị chỉ huy có mật danh Skala nói rằng các binh sĩ Ukraine giờ đã tiến vào vùng chỉ có các nhóm hậu cần của Nga và dự báo không gặp khó khăn để vượt qua.

Căng thẳng trên nhiều khu vực

Ukraine mở cuộc phản công từ đầu tháng 6 nhưng vấp phải tuyến phòng ngự kiên cố của Nga, khiến bước tiến của họ về phía biển Azov bị chậm lại. Trong tuần qua, Ukraine tuyên bố đã giành được ngôi làng Robotyne dù Nga chưa xác nhận thông tin này. Chỉ huy Skala của Ukraine nói sẽ không dừng lại tại Robotyne mà sẽ tiến về TP.Berdiansk với mục tiêu cuối cùng là biển Azov. Cuộc tiến công của Ukraine tại khu vực này nếu thành công sẽ giúp họ cắt đứt hành lang trên bộ giữa vùng do Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk và bán đảo Crimea.

Ukraine vượt ải khó tại miền nam ? - Ảnh 2.

Xe tăng của Ukraine gần làng Robotyne ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 25.8

Reuters

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm qua cho biết đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Nga tại Perevalnoye, thị trấn tại Crimea và cách khu vực do Ukraine kiểm soát đến hơn 200 km. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ukraine mới đây tuyên bố đã thực hiện chiến dịch đổ bộ thành công lên miền tây Crimea.

Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga?

Ở mặt trận miền đông, Tư lệnh Oleksandr Syrskyi của Lực lượng Bộ binh Ukraine nói rằng Nga đang tái tập hợp lực lượng nhằm khôi phục việc tiến công. Tướng Syrskyi cho hay sau một tháng giao tranh dữ dội và tổn thất nặng tại TP.Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (tỉnh Donetsk), quân Nga đang tập hợp quân lực và phương tiện, đưa các đơn vị mới thành lập từ Nga đến. Dù vậy, vị tư lệnh nói rằng Nga tiếp tục dội pháo và không kích tại khu vực.

Tương tự, Bộ Quốc phòng Anh cùng ngày cho hay phía Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô nhỏ tại khu vực Kupiansk-Lyman và đạt một số bước tiến cục bộ. Bộ Quốc phòng Anh dự báo Nga sẽ tăng cường tiến công theo hướng này trong 2 tháng tới với mục tiêu tiến đến phía tây sông Oskil và thiết lập vùng đệm quanh tỉnh Luhansk.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên nhưng Bộ Quốc phòng nước này hôm qua nói đã cải thiện được các vị trí tại khu vực Kupiansk, đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine, theo TASS. Tại khu vực Lyman, Nga ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Điện Kremlin gọi cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’

Mặt khác, giới chức Nga nói đã ngăn chặn một đợt tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. TASS dẫn thông báo của giới chức Nga cho biết một chiếc UAV bị bắn rơi tại vùng Moscow và một chiếc khác tại vùng Belgorod ở biên giới. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng tên lửa hành trình từ tàu chiến, tấn công một cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine. Nga không nói rõ mục tiêu của cuộc tấn công ở đâu nhưng tuyên bố hành động đã đạt thành công. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.