Ukraine tuyên bố ngăn 'phái đoàn nhân đạo' Nga

10/08/2014 02:15 GMT+7

Ukraine hôm qua tuyên bố đã ngăn chặn được các nỗ lực của Nga nhằm đưa quân tiến vào miền đông nước này dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo, theo AFP.

Ông Valeriy Chaliy, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã phủ nhận việc Nga phối hợp với họ nhằm cung cấp chuyến hàng viện trợ nhân đạo kể trên.

Các nước phương Tây lo ngại việc Nga dồn quân dọc biên giới với Ukraine nhằm chuẩn bị đưa quân vào nước láng giềng. Mỹ và Anh đã cảnh báo Nga không nên dùng chiêu bài hỗ trợ nhân đạo để đưa quân vào miền đông Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, các nhà điều tra Nga ngày 8.8 thông báo bắt giữ 5 sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc dùng vũ khí hạng nặng sát hại dân thường trong các chiến dịch tại vùng Lugansk.

Danh Toại

>> Mỹ cảnh báo Nga không nên lợi dụng ‘thảm họa nhân đạo’ để đưa quân vào Ukraine
>> NATO kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine
>> Nga bác tin tăng cường binh sĩ dọc theo biên giới Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.