Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea

24/03/2024 17:12 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga trong cuộc tấn công thành phố Sevastopol ở Crimea cuối ngày 23.3, rạng sáng 24.3.

Quân đội Ukraine thông báo đã đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn thuộc lớp Ropucha mang tên Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và nhiều cơ sở hạ tầng thuộc Hạm đội biển Đen Nga tại bán đảo Crimea.

Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea- Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Azov

HẠM ĐỘI BIỂN ĐEN

Trang The Kyiv Independent dẫn thông tin trên trang web Hạm đội biển Đen của Nga cho biết tàu Yamal có thủy thủ đoàn 98 người trong khi tàu Azov có 87 người, thuộc Lữ đoàn tàu đổ bộ 197 và đang được sử dụng cho các cuộc tập trận, huấn luyện của hạm đội.

Theo Reuters, thông báo không nói rõ Ukraine đã sử dụng vũ khí gì và chưa rõ mức độ thiệt hại của các tàu.

Điểm xung đột: nghi phạm khủng bố Moscow khai nhận; Ukraine mất nhiều HIMARS, Patriot?

Nga chưa bình luận về thông tin tàu chiến bị tấn công. Trước đó, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea thông báo cảng Sevastopol ở Crimea đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn và các hệ thống phòng không bắn hạ hơn 10 tên lửa.

Giới chức Nga cho biết thành phố Sevastopol bị không kích mạnh trong đêm khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea- Ảnh 2.

Tàu đổ bộ Yamal

HẠM ĐỘI BIỂN ĐEN

Theo đài RT, những đoạn video chưa được xác minh trên mạng Telegram cho thấy những tia lửa phát sáng bầu trời và nhiều vụ nổ lớn xảy ra sau đó.

Sevastopol là căn cứ của Hạm đội biển Đen của Nga và từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công lớn. Tháng 9 năm ngoái, Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và tàu tự hành không người lái, phá hủy 2 tàu của Nga tại cảng, gồm một tàu đổ bộ và một tàu ngầm.

Trong một báo cáo gần đây, tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đang di dời Hạm đội biển Đen từ Crimea sang cảng Novorossiysk ở xa hơn để đảm bảo an toàn giữa các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây có chuyến thăm Sevastopol và nói rằng các tàu trong hạm đội nên được trang bị súng máy hạng nặng để phá hủy các tàu tự hành không người lái của Ukraine.

Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea- Ảnh 3.

Hình ảnh từ vụ tấn công rạng sáng 24.3 tại Kyiv

REUTERS

Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea- Ảnh 4.

Cảnh sát kiểm tra mảnh vỡ tên lửa hành trình Kh-55 của Nga tại công viên ở Kyiv ngày 24.3

REUTERS

Trong một diễn biến liên quan chiến sự Ukraine, quân đội Ba Lan ngày 24.3 cho biết một tên lửa đã bay vào không phận Ba Lan trong cuộc tấn công của Nga trong đêm nhắm vào miền tây Ukraine, theo Reuters.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 29 tên lửa và 28 UAV để tấn công các vùng tại Ukraine vào rạng sáng 24.3, gồm vùng Lviv gần Ba Lan.

Nga tấn công miền tây Ukraine, một nước NATO cho máy bay xuất kích đề phòng

Quân đội Ba Lan thông báo tên lửa hành trình do Nga phóng đến đã bay vào không phận Ba Lan gần thị trấn Oserdow vào lúc 4 giờ 23 (giờ địa phương) và ở trong không phận trong 39 giây.

Bộ Ngoại giao Ba Lan nói sẽ yêu cầu Nga giải thích về vụ việc này. Nga chưa bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.