Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Su-35 Nga

04/04/2022 13:35 GMT+7

Ukraine công bố nhiều hình ảnh và tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu tối tân Su-35 của Nga.

Nhiều hình ảnh chụp xác một chiếc máy bay được cho là Su-35 của Nga bị bốc cháy đã được lan truyền khắp các mạng xã hội ngày 3.4.

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko xác nhận thông tin chiếc Su-35 bị lực lượng Ukraine bắn rơi và cho biết thêm rằng phi công đã bật ghế phóng ra ngoài nhưng bị bắt lại, theo Daily Mail.

Phần còn lại của máy bay được cho là Su-35 của Nga tại tỉnh Kharkiv. Ảnh do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố ngày 3.4

Reuters

Theo chuyên san quân sự The Aviationist, chiếc máy bay bị rơi gần thành phố Izium ở tỉnh Kharkiv miền đông Ukraine. Một đoạn video trên mạng xã hội được cho là quay cảnh máy bay đang cháy và rơi thẳng xuống đất.

Xác máy bay bị cháy tại hiện trường

Reuters

Đến nay, Nga chưa bình luận gì về thông tin do Ukraine đưa ra rằng máy bay Su-35 bị bắn rơi tại Ukraine.

Su-35 là máy bay tấn công đa nhiệm thuộc thế hệ 4++. Máy bay có 2 động cơ, tốc độ tối đa khoảng 2.500 km/giờ, có thể mang theo 8.000 kg vũ khí. Máy bay được trang bị pháo 30 mm cho các trận không chiến và có thể mang theo nhiều loại tên lửa, bom.

Nga tuyên bố Su-35 tốt hơn các máy bay chiến đấu thế hệ 4 của phương Tây như F-16 của Mỹ hay thế hệ 4+ Rafale của Pháp.

Theo Daily Mail, mỗi chiếc Su-35 có giá ước tính 30 triệu bảng (39,3 triệu USD). Năm 2015, Nga bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc với giá trị hợp đồng là 2,5 tỉ USD.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là chiếc Su-35 đầu tiên của Nga bị rơi trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Reuters

Theo The Aviationist, hiện trường máy bay rơi có vật thể được cho là phần còn lại của tên lửa chống bức xạ Kh-31, gợi ý chiếc máy bay có thể đang trong nhiệm vụ tiêu diệt các radar phòng không của Ukraine. Nga cũng chưa bình luận thông tin này.

Nga chưa bình luận gì về thông tin Su-35 bị rơi tại Ukraine

Reuters

Hôm 29.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Shoigu nói rằng không quân và lực lượng phòng không của Ukraine trên thực tế đã bị hủy diệt hoàn toàn và hải quân không còn tồn tại sau khi chiến dịch của Nga bắt đầu.

Nga bác bỏ cáo buộc làm nhiều dân thường thiệt mạng tại Ukraine

Xem thêm tình hình chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.