Ukraine trúng đợt tấn công tên lửa thứ 7 từ Nga

17/12/2022 03:50 GMT+7

Sáng qua (16.12), còi báo không kích vang vọng khắp lãnh thổ Ukraine. Theo TASS, tiếng còi báo động vang lên đầu tiên ở miền đông vào 7 giờ 52 (giờ Kyiv).

Đến 8 giờ 35, toàn bộ Ukraine chìm trong vùng đỏ. Reuters dẫn lời giới chức Ukraine thông báo Nga đã khai hỏa hàng chục tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt trên khắp nước này.

Tên lửa Nga bị bắn hạ ở vùng phụ cận Kyiv ngày 16.12

Kyiv Independent

Tính đến 9 giờ sáng, trang Ukrainska Pravda dẫn nguồn thạo tin cho hay Nga đã phóng tổng cộng 72 tên lửa. Trên Telegram, Thị trưởng Ihor Terekhov thông báo TP.Kharkiv (tỉnh Kharkiv) bị cúp điện hoàn toàn. Thủ đô Kyiv cũng trúng một số tên lửa, theo Thị trưởng Vitali Klitschko. Những vụ nổ được ghi nhận ở hai bên bờ sông Dnipro và các tỉnh Zaporizhzhia, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zhytomyr, Kirovohrad và Mykolaiv, trang Kyiv Independent đưa tin.

Xem nhanh: Ngày 295 chiến dịch, Ukraine-Nga tiếp tục đấu pháo, Mỹ khẳng định tiếp tục viện trợ bất chấp Nga

Tại các tỉnh Kharkiv, Kirovohrad, Donetsk và Dnipropetrovsk, một số ga xe lửa đã ngừng hoạt động vì cúp điện. Một số trường hợp tử vong được ghi nhận trong đợt không kích mới nhất của Nga. Reuters dẫn lời một quan chức Ukraine thông báo quyết định cúp điện khẩn cấp đã được áp dụng trên toàn quốc. Cùng ngày, TASS đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương khi quân Ukraine dội pháo vào tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát.

Đợt không kích thứ 7 được Nga triển khai sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi dự báo Nga chuẩn bị đợt tấn công lớn nhằm vào Ukraine đầu năm sau. Trả lời phỏng vấn tạp chí The Economist, tướng Zaluzhnyi cho hay Nga dường như đang huấn luyện thêm 200.000 tân binh cho mục đích này, và đối phương có thể sẽ thử tìm cách đánh chiếm thủ đô Kyiv một lần nữa. Tổng tư lệnh Ukraine cũng nhận định Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích ứng với các dòng vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kyiv, bao gồm Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Tổng thống Putin ra chỉ thị mới liên quan 4 vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Trước sự chuyển biến mới ở Ukraine, Lầu Năm Góc ngày 15.12 thông báo quyết định mở rộng việc huấn luyện cho lực lượng Ukraine. Bắt đầu từ tháng 1.2023, mỗi tháng 500 lính Ukraine sẽ đến Đức để tập luyện với lục quân Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.