Ukraine tố Nga tấn công tên lửa hàng loạt thành phố, tuyên bố sẽ 'báo thù'

Khánh An
Khánh An
10/10/2022 15:49 GMT+7

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga phóng hàng chục tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng trong ngày 10.10.

Lính cứu hỏa chữa cháy sau khi các xe hơi trúng hỏa lực tại Kyiv vào ngày 10.10

reuters

Hãng Reuters ngày 10.10 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sẽ tìm cách báo thù sau khi tố Nga phóng tên lửa vào hàng loạt thành phố khắp Ukraine vào sáng cùng ngày.

“Đã có sự thương vong của người dân và sự phá hủy. Đối phương sẽ bị trừng phạt vì đau đớn và cái chết mang đến vùng đất chúng ta. Chúng ta sẽ báo thù”, theo tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc chiến thuật của Nga là “gây khủng bố tại các thành phố Ukraine yên bình”, nhưng sẽ không khiến Ukraine bị phá vỡ. Nhà ngoại giao này cho biết đã rút ngắn thời gian công du châu Phi để về nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga cố ý tấn công vào thời điểm gây nhiều thiệt hại nhất, nhằm vào cơ sở hạ tầng.

Trung tâm thủ đô Kyiv rung chuyển sau nhiều vụ nổ lớn

Nga chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận đợt tấn công ồ ạt trên. Trước đó, hãng TASS đưa tin Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay Nga phải đáp trả vụ cầu ở Crimea bị tấn công và cáo buộc Ukraine.

“Nga chỉ có thể đáp trả tội ác này bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố, cũng như thông lệ ở nơi khác trên thế giới. Đây là những gì người dân Nga trông đợi”, ông phát biểu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cáo buộc Ukraine đã cho nổ cầu Crimea, đồng thời chỉ trích đó là "hành động khủng bố" nhằm vào công trình hạ tầng dân sự.

Thương vong, thiệt hại

Theo Kyiv Independent, cố vấn Rostyslav Smirnov của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho hay đợt tấn công vào Kyiv khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Giới chức thủ đô Ukraine cho hay mọi tuyến xe điện ngầm và xe lửa đều tạm ngưng hoạt động, trong đó những trạm xe điện ngầm được dùng làm nơi trú ẩn, theo CNN.

Phía Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa ồ ạt vào Kyiv cũng như tại các tỉnh Sumy, Lviv, Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Tại tỉnh Sumy, giới chức địa phương cho biết tên lửa tấn công gây mất điện trên diện rộng, trong khi nguồn cấp nước cũng bị ảnh hưởng.

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine cho nổ cầu Crimea

Tình trạng mất điện cũng được ghi nhận tại Lviv, sau vụ nổ tại “một cơ sở hạ tầng trọng yếu”, theo thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi.

Thị trưởng Kharkiv cho biết đợt tấn công khiến hạ tầng năng lượng và một cơ sở y tế bị thiệt hại, với một số khu vực bị mất điện và nước, theo CNN.

Tại Mykolaiv, có 10 tên lửa S-300 phóng tới, nhưng chưa có thông tin thương vong, theo Kyiv Independent dẫn lời tỉnh trưởng Vitaliy Kim. Trong khi đó, CNN dẫn lời ông Kim tố các máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã khai hỏa 47 “vật thể bay” và hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 trong số đó.

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ tổng cộng 41 trong số 75 tên lửa phóng đến vào sáng 10.10.

Sau những diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi xuống thang. “Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm xuống thang”, theo phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.