Ukraine tính biến Chernobyl thành khu du lịch

12/07/2019 07:45 GMT+7

Chính quyền Kiev muốn biến “vùng đất chết” Chernobyl trở thành “biểu tượng của một Ukraine mới mẻ”, đủ sức thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới .

Đây là viễn cảnh rất khả thi, sau khi kênh HBO phát phóng sự về “Chernobyl” cho thấy ngày càng có nhiều người muốn đến tham quan nơi từng xảy ra một trong những thảm họa khủng khiếp nhất do con người tạo ra. Kế hoạch trên đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh thông qua, sau khi nước này tiếp nhận hệ thống vòm sắt khổng lồ (ảnh) cao 108 m và nặng 36.000 tấn từ phía Liên minh Châu Âu.
Sau gần 10 năm xây dựng, mái vòm đóng vai trò như một “quan tài sắt” cách ly rác phóng xạ vẫn còn sót lại bên trong lò phản ứng số 4, đã bị phá hủy trong thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986. Chi phí xây dựng mái vòm lên đến 1,5 tỉ euro (hơn 39.331 tỉ đồng).

[VIDEO] Nạn nhân sống sót nói gì về bộ phim truyền hình Chernobyl?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.