Ukraine thu được hàng trăm xe tăng của Nga bỏ lại

22/09/2022 10:11 GMT+7

Ukraine được cho là đã thu được hàng trăm xe tăng của lực lượng Nga bỏ lại tại miền đông sau thất bại gần đây trên chiến trường.

Hãng tin Bloomberg ngày 22.9 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Ukraine đã thu được đến 200 chiếc xe tăng do lực lượng Nga bỏ lại. Tình trạng của những chiến lợi phẩm này không được nêu rõ. Trong số đó có những mẫu tăng mới như T-80 hay T-90.

Cảnh sát Ukraine chụp ảnh trên một chiếc xe tăng do Nga bỏ lại tại Izium ngày 14.9

Reuters

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đăng tải hình ảnh của một chiếc xe tăng T-90M của Nga do lực lượng Kyiv thu được tại Kharkiv và cho hay tình trạng của chiếc xe tăng là hoàn hảo. Một số nhà phân tích nguồn mở ước tính Ukraine đã thu được hơn 380 xe tăng của Nga từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2.

Số lượng vũ khí này sẽ giúp giảm bớt phần nào áp lực cho lực lượng Ukraine khi chuẩn bị bước vào mùa đông, thời điểm địa hình khó di chuyển và phải cần xe tăng. Trái lại, việc mất đi xe tăng càng ảnh hưởng đến Nga khi nguồn hậu cần của nước này bị tấn công mạnh trong thời gian gần đây.

Ukraine nói thu được hàng trăm xe tăng của Nga

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak từ chối nêu rõ số lượng xe tăng bị thu giữ còn hoạt động được nhưng cho hay cuộc phản công của Ukraine tại Kharkiv đã mang về nhiều chiến lợi phẩm.

Xe tăng do Nga bỏ lại tại Izium

Reuters

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lượng xe tăng này nếu được sửa chữa và đưa vào sử dụng vẫn không đủ và Ukraine cần thêm xe tăng từ các đồng minh và đối tác. “Xe tăng thời Liên Xô được sản xuất từ những năm 1950 đến 1980 sẽ không thể cạnh tranh với xe tăng Abrams và Leopard”, ông Podolyak nhắc đến vũ khí của Mỹ và Đức.

Nga bỏ lại xe tăng T-90M nguyên vẹn tại Kharkiv

Chuyên gia Igor Levchenko tại viện nghiên cứu New Geopolitics tại Kyiv lại cho rằng Ukraine chỉ thu được chưa tới 100 xe tăng Nga tại Kharkiv. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là con số lớn, đủ cho một lữ đoàn xe tăng. Dù vậy, cũng giống như ông Podolyak, ông Levchenko kêu gọi phương Tây cung cấp thêm xe tăng và xe thiết giáp mới đủ cho gần 1 triệu quân nhân Ukraine.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh chiếc xe tăng của Nga ở Kharkiv ngày 20.9

AFP

Đến nay, Ukraine chủ yếu nhận được xe tăng thời Liên Xô của các nước như Ba Lan và đã đề nghị Mỹ và Đức cung cấp xe tăng hiện đại hơn nhưng hai nước này từ chối. Mới đây, Đức đồng ý cung cấp phương tiện vận tải quân sự cho Slovenia để nước này chuyển 28 xe tăng M-55S cho Ukraine. M-55S là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-55 thời Liên Xô.

CNN mới đây cũng dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết việc chuyển giao xe tăng Mỹ cho Ukraine là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng chưa phải là phương án trước mắt vì các vấn đề như huấn luyện, bảo dưỡng.

Tổng thống Putin yêu cầu công nghiệp vũ khí Nga giao hàng sớm, nghiên cứu vũ khí phương Tây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.